Thay đổi quy định sát hạch giấy phép lái xe: Vẫn còn kẽ hở

Thay đổi quy định sát hạch giấy phép lái xe: Vẫn còn kẽ hở

ANTD.VN - Bộ GTVT đang tiếp tục soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư 58/2015/TT-BGTVT năm 2015 về đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe theo hướng mở rộng và siết chặt hơn đối với người thi lấy bằng lái. Tuy vậy, thời gian qua, cơ quan chức năng lại phát hiện một số vụ giáo viên dạy lái xe sử dụng bằng giả, làm GPLX giả. 
"Hiện tượng" Việt Nam qua lý giải của các giáo sư Mỹ

"Hiện tượng" Việt Nam qua lý giải của các giáo sư Mỹ

ANTD.VN - Trong sự kiện quy tụ các nhà khoa học trong và ngoài nước bàn về các vấn đề đương đại Việt Nam, 2 câu chuyện được giáo sư các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ đặc biệt quan tâm là tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao bậc nhất thế giới và thứ hạng vượt bậc của học sinh Việt Nam theo đánh giá PISA.
Những người thầy trên thao trường nắng gió

Những người thầy trên thao trường nắng gió

ANTD.VN - Ở  Học viện Cảnh sát nhân dân có những người thầy đặc biệt. Đó là những người thầy không bụi phấn, cả đời gắn bó với nắng, bụi thao trường, làn da đen sạm và những mái đầu bạc vì sương gió. Họ đã và đang thầm lặng thực hiện nghĩa vụ, vất vả khổ luyện để cầm tay, hướng dẫn, truyền đạt sự tinh túy của quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, giúp cho các học viên rèn luyện về trí - lực, sẵn sàng cho con đường đầy gian nan, thử thách phía trước.
Đáp án thi học kỳ I lớp 9 quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đính chính rồi vẫn lỗi

Đáp án thi học kỳ I lớp 9 quận Cầu Giấy, Hà Nội: Đính chính rồi vẫn lỗi

ANTD.VN - Học sinh lớp 9 của Hà Nội đang trong đợt kiểm tra học kỳ I với yêu cầu thi chung đề do Phòng GD-ĐT các quận, huyện xây dựng. Mặc dù mục tiêu là để đánh giá học sinh lớp 9 trên mặt bằng chung, tuy nhiên, chất lượng đề thi đang là vấn đề bàn cãi khi vẫn để xảy ra những lỗi khó giải thích.
Nhàm lắm rồi

Nhàm lắm rồi

ANTD.VN - Bác là chúa hay dè bỉu giáo dục Việt Nam. Hay thì tôi khen, dở thì chê, chuyện bình thường mà.
Nâng cao ý thức đảm bảo TTATGT trong học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức đảm bảo TTATGT trong học sinh, sinh viên

ANTD.VN - Sau 3 năm thực hiện ký kết thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Gia Lai với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh, trong đó Phòng CSGT đóng vai trò chủ đạo, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT trong học sinh, sinh viên.
Đừng biến con thành robot

Đừng biến con thành robot

ANTD.VN - Thỉnh thoảng tôi có đến đón đứa cháu đi học, đều thấy các bậc cha mẹ vội vã đón con rồi lại sấp ngửa đưa con đi học thêm. Thật đúng là học kiểu “chạy sô” ông ạ!
Mỗi nơi làm một kiểu?

Mỗi nơi làm một kiểu?

ANTD.VN - Hiện tại, giáo viên tiểu học trên cả nước đang triển khai Thông tư 22, sửa đổi, bổ sung từ Thông tư 30 và chính thức áp dụng cách đánh giá nhận xét mới vào cuối học kỳ I năm học này. Trong khi nhiều giáo viên phản hồi về sự thay đổi tích cực, giảm áp lực sổ sách cho giáo viên thì có nơi lại lo ngại khi đầu việc được giao vẫn quá tải.
Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Không thể đổ tại "nghiệp vụ non"

Cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Không thể đổ tại "nghiệp vụ non"

ANTD.VN - Ngày 6-12, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh ở trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải được xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm toàn thành phố. “Không thể chỉ coi đây là lỗi do non kém nghiệp vụ mà còn phải tính đến khía cạnh đạo đức nhà giáo” - ông Phạm Xuân Tiến phân tích.
Vì sao học sinh châu Á  dẫn đầu thế giới về Toán học?

Vì sao học sinh châu Á dẫn đầu thế giới về Toán học?

ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng mới được đưa ra của Hiệp hội Đánh giá Thành tựu Giáo dục Quốc tế (IEA), học sinh các quốc gia Châu Á lại tiếp tục dẫn đầu về Toán học và Khoa học. Đây là năm thứ 20 liên tiếp, các học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc các nước và lãnh thổ khu vực Đông Á dẫn đầu về thành tích các môn này.  
Đình chỉ công tác hiệu trưởng để học sinh "ngồi nhầm lớp"

Đình chỉ công tác hiệu trưởng để học sinh "ngồi nhầm lớp"

ANTD.VN - Trước bức xúc của dư luận liên quan đến việc để xảy ra tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” tại tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã quyết định đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Minh Thư, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bằng Luân vì có vi phạm trong công tác quản lý; đồng thời xử lý vi phạm đối với cán bộ quản lý và giáo viên có liên quan. 
Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

Dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng": "Chiếc gậy" chống bạo lực học đường

ANTD.VN - Trong bối cảnh bạo lực học đường tràn lan, dự án trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng của Tổ chức Plan tại Hà Nội được coi là giải pháp tổng thể cho vấn đề này. Sau 3 năm triển khai, số học sinh báo cáo bị bạo lực tinh thần đã giảm từ 63% xuống còn 7%; số học sinh bị bạo lực thể chất giảm từ 31% xuống 20%...
Nghèo cho sạch

Nghèo cho sạch

ANTD.VN - Theo bác thì số tiền 36 triệu đồng là to hay nhỏ đối với một giáo viên?
Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

ANTD.VN - Xem video clip trên mạng xã hội về 2 học sinh vừa được chở xe máy trên đường vừa lùa vội hộp cơm để còn kịp giờ học, nhiều phụ huynh giật mình nhìn lại lịch học dày đặc của con mình. Ở góc độ nào đó, chính các bậc phụ huynh đang góp phần lớn trong việc tạo nên sự quá tải học hành của con cái. 
"Mở cửa" đến với cộng đồng

"Mở cửa" đến với cộng đồng

ANTD.VN - Vô cảm, không quan tâm đến ai ngoài bản thân, trầm cảm vì áp lực quá lớn trong học tập, hay thiếu chia sẻ đến những vấn đề dân sinh bức xúc xung quanh… đang trở thành mối lo ngại khi nhìn vào lối sống của giới trẻ. Tuy nhiên, đây không phải là mẫu số chung với tất cả thanh thiếu niên. Có rất nhiều bạn trẻ sớm nhận ra vấn đề  đã nỗ lực thay đổi bản thân,hỗ trợ bạn bè và không ngừng sáng tạo vì cộng đồng.
Quan trọng là gỡ rối

Quan trọng là gỡ rối

ANTD.VN - Trong những năm gần đây, có một vấn đề luôn được dư luận xã hội bàn luận nhiều, khi thì rộ lên “sôi sục”, lúc lại lắng xuống, nhưng vẫn là chuyện “nóng hổi”, thời sự chưa biết bao giờ kết thúc. Đó chính là vấn đề dạy thêm, học thêm đã và đang tồn tại ở mọi cấp học trong tất cả các trường lớp trên khắp cả nước. Rất cần có thêm những ý kiến từ nhiều phía nhằm sáng tỏ thực chất vấn đề này chứ không phải càng bàn càng rối.