Chuyện thú vị về tân Giáo sư trẻ nhất của lực lượng CAND

Chuyện thú vị về tân Giáo sư trẻ nhất của lực lượng CAND

ANTD.VN - Đại tá, GS.TS Nguyễn Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện CSND) hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông là một trong bốn nhà giáo của lực lượng CAND vừa được phong chức danh giáo sư năm 2016.
Người dân tự học là chính

Người dân tự học là chính

ANTD.VN - Sau khi đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 với mức đầu tư tới gần 10.000 tỷ đồng được đánh giá là chưa đạt yêu cầu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, tới đây, việc dạy tiếng Anh trong nhà trường sẽ phải thay đổi linh hoạt, áp dụng công nghệ hiện đại của thế giới... Cùng đó, xã hội hóa dạy học ngoại ngữ cũng giúp trình độ ngoại ngữ của người Việt được cải thiện.
Nghề ràng buộc lẽ sống và bổn phận

Nghề ràng buộc lẽ sống và bổn phận

ANTD.VN - Nghề dạy học là một nghề vất vả mà không ồn ào. Có đổ mồ hôi, thức khuya dậy sớm, có lao tâm khổ tứ như nhiều nghề khác song, nghề dạy học có một đặc điểm riêng là: Có rất nhiều ràng buộc về lẽ sống và bổn phận. 
Xin đừng hiểu sai ý nghĩa cao đẹp của Ngày Nhà giáo

Xin đừng hiểu sai ý nghĩa cao đẹp của Ngày Nhà giáo

ANTD.VN - Mới gần tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các phụ huynh đã dò hỏi nhau xem chuẩn bị quà gì để chúc mừng thầy cô của con em mình. Câu chuyện này không chỉ râm ran trên mạng xã hội mà còn nhỏ to ngay tại cổng các trường học. Nhiều phụ huynh cũng muốn có chút quà gọi là thể hiện tình cảm, sự tri ân với những người thầy vất vả rèn chữ, rèn người, ươm mầm tương lai cho đất nước. Nhưng cũng không ít người thực dụng, làm biến tướng ý nghĩa cao đẹp của ngày nhà giáo. 
Ước mơ giản dị của người thầy ở đảo xa

Ước mơ giản dị của người thầy ở đảo xa

ANTD.VN - Sau khi tốt nghiệp, thầy giáo Lê Xuân Quyết (SN 1990) đã nhiều lần “gõ cửa” Sở GD-ĐT Khánh Hòa để xung phong ra dạy học ở Trường Sa, không để học sinh nơi đảo xa bị thiệt thòi.
Không có quà tặng cô, phụ huynh áy náy

Không có quà tặng cô, phụ huynh áy náy

ANTD.VN - Vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, việc tặng quà để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô đã thành truyền thống. Nhưng những câu chuyện đằng sau món quà lại đang khiến Ngày 20-11 mang màu sắc thực dụng. 
Trách nhiệm cả ba phía

Trách nhiệm cả ba phía

ANTD.VN - Có những giá trị truyền thống của dân tộc được giữ gìn, trân trọng từ đời này sang đời khác dù cuộc sống có thay đổi chuyển biến đến đâu. 
MC Phan Anh muốn xây bể bơi di động ở vùng "rốn" lũ

MC Phan Anh muốn xây bể bơi di động ở vùng "rốn" lũ

ANTD.VN - MC Phan Anh tâm sự anh rất ngạc nhiên vì biết nhiều em học sinh ở các tỉnh miền Trung không biết bơi và gặp những tai nạn thương tâm khi mùa lũ đến.

MC Phan Anh tâm sự anh rất ngạc nhiên vì biết nhiều em học sinh ở các tỉnh miền Trung không biết bơi và gặp những tai nạn thương tâm khi mùa lũ đến.

 

Mong tất cả thầy cô đều là "Nhà giáo ưu tú" trong lòng mỗi học trò

Mong tất cả thầy cô đều là "Nhà giáo ưu tú" trong lòng mỗi học trò

ANTD.VN - Đây là bày tỏ của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với mong muốn tri ân những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ thầy cô, những anh hùng vô danh tận tụy, cần mẫn đào tạo nhiều thế hệ học sinh cho Thủ đô và đất nước.
Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

ANTD.VN - Ngày 10-11, ông Đặng Văn Chiến, Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm cho biết, thời điểm này, em Đ.T.P.M vẫn đang được thầy cô, bạn bè quan tâm và đã ổn định học tập. 
Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

ANTD.VN - Phụ huynh em Đ.T.P.M. vừa có đơn khiếu nại lần hai gửi tới Sở GD-ĐT Hà Nội vì chưa đồng ý với hình thức xử lý kỷ luật của trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) với giáo viên Đ.T.H. sau sự việc cô giáo này cho học sinh nam tát vào mặt em M. 11 cái ngay trên lớp học vì lỗi nói bậy.
Nhớ những ngày trốn học bị đòn roi

Nhớ những ngày trốn học bị đòn roi

ANTD.VN - Không hiểu sao, cứ vào dịp 20-11 trong đầu tôi lại phảng phất câu thơ: “Có những ngày trốn học bị đòn roi”, lại thấy nhớ, thấy thương những người thầy đã từng phạt mình.
Nhiều kỳ vọng thiếu cơ sở với hệ thống trường chuyên

Nhiều kỳ vọng thiếu cơ sở với hệ thống trường chuyên

ANTD.VN - Chỉ chiếm 2% tổng số học sinh THPT cả nước nhưng hệ thống trường chuyên đang được gửi gắm nhiều kỳ vọng, mà ngay Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng thừa nhận là có phần “lãng mạn”. Trong khi đó, những ngôi trường được cho là hình mẫu cũng chưa được đầu tư cơ sở vật chất xứng tầm.
Dạy bù cho học sinh nghỉ học dài ngày do lũ lụt

Dạy bù cho học sinh nghỉ học dài ngày do lũ lụt

ANTD.VN - Trong những ngày qua, mưa lũ nghiêm trọng đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, gây ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở giáo dục. 
Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

ANTD.VN - Trước tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, vi phạm các quy định của pháp luật đang có chiều gia tăng, việc tuyên truyền trực tiếp tại trường học được cho là không chỉ giúp học sinh hạn chế được các vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động giảng dạy pháp luật của giáo viên nhà trường. Vậy làm thế nào để công tác này phát huy hiệu quả hơn trong thực tế, đó là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chức năng và nhà trường hiện nay? 
Tiểu học chấm dứt khen "nhân bản"

Tiểu học chấm dứt khen "nhân bản"

ANTD.VN - Ngày 6-11, các trường trên cả nước sẽ chính thức thực hiện Thông tư 22 của Bộ GD-ĐT thay thế Thông tư 30 về nhận xét, đánh giá học sinh tiểu học. Thực tế, ngay từ đầu năm học này, nhiều trường đã triển khai Thông tư 22 và giảm tải đáng kể cho giáo viên.