Giáo viên 3 lần tấn công tình dục học sinh

ANTĐ - Hôm 26-2, cảnh sát Amboli, Ấn Độ đã bắt giữ một giáo viên dạy tiếng Urdu vì tội tấn công tình dục học sinh.

Nguồn tin phía cảnh sát cho hay, đối tượng được xác định là Abu Chaudhary (40 tuổi). Chỉ trong vòng vài ngày, Chaudhary đã 3 lần tấn công tình dục một học sinh 5 tuổi.

Ảnh minh họa

Được biết nạn nhân thường tham gia lớp học tiếng Urdu do Chaudhary dạy ở Jogeshwari, ngoại ô phía tây Mumbai. Chaudhary đưa nạn nhân về nhà mình và tấn công tình dục cô bé.

Cha mẹ nạn nhân phát hiện ra vụ việc khi thấy con gái kêu đau. Khi họ gặng hỏi, cô bé đã kể lại mọi việc. Cha mẹ nạn nhân sau đó đã tới trụ sở cảnh sát Amboli, Mumbai, Ấn Độ để trình báo mọi việc.

Chaudhary hiện đang phải đối mặt với tội cưỡng hiếp và một số tội khác theo luật bảo vệ trẻ em. Anh ta đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.