Giao tranh nổ ra tại Debaltseve, 5 lính Ukraine thiệt mạng

ANTD.VN - Kiev cho biết, 5 binh lính của mình đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nổ ra với lực lượng nổi dậy ở miền đông đất nước.

Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Leonid Matyukhin cho biết, 5 binh lính đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong trận chiến giành quyền quyền soát thành phố Debaltseve.

“Ngày hôm nay (19-12), lực lượng nổi dậy đã tấn công vào các vị trí của chúng tôi ở vùng Debaltseve. Cuộc giao tranh kéo dài 2 giờ đồng hồ với sự xuất hiện của nhiều hệ thống pháo phản lực và súng máy”, ông Leonid cho hay.

Giao tranh vẫn thỉnh thoảng nổ ra ở miền đông Ukraine

Tuy nhiên, trang tin Rusvesna lại dẫn nguồn tin từ lực lượng li khai ở Lugansk cho biết, chính quân đội Ukraine mới là bên pháo kích trước để dọn đường cho cuộc tấn công mới vào trận gần làng Logvinova. Cuộc pháo kích được tiến hành bằng lựu pháo 152mm và súng cối hạng nặng, tuy nhiên, quân đội Ukraine gặp phải hỏa lực đánh trả dữ dội của các đơn vị li khai khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Debaltseve là khu vực từng xảy ra trận giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy miền đông hồi tháng 1-2015. Ngay sau trận chiến này, lãnh đạo của Đức, Nga, Pháp và Ukraine đã phải họp bàn để tìm ra một thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận hòa bình Minsk đã được cả Kiev và phe nổi dậy miền đông thống nhất tuy nhiên, các bên vẫn chần chừ trong việc thực hiện. Giao tranh vẫn thỉnh thoảng xảy tại đây, trong đó cả 2 phe đều đổ lỗi cho nhau là bên khiêu khích trước.

Do tình hình tại miền đông Ukraine chưa được giải quyết mà phương Tây vẫn đang áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga. Vào hôm 15-12 vừa qua, EU và Mỹ đã cùng nhất trí kéo dài thêm sự trừng phạt này thêm 6 tháng.