Giao tranh dữ dội khắp miền đông Ukraine, Nga cảnh báo về 1 Gruzia thứ 2

ANTĐ - Hôm 24-4, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát nằm ở thị trấn Slaviansk, miền đông Ukraine, nơi được coi là thành trì của lực lượng biểu tình chống chính quyền thân phương Tây ở Kiev. 

Một cuộc đụng độ đẫm máu diễn ra tại thành phố Slavyansk - miền đông Ukraine khi rất đông binh lính Ukraine được sự yểm trợ của xe bọc thép đã tấn công vào thành phố này. Ngoài 5 người thuộc lực lượng tự vệ thiệt mạng còn có một binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này - RT dẫn nguồn tin từ Bộ nội vụ Ukraine.

Bệnh viện thành phố cho biết, đã "có một cuộc chiến thực sự và những người bị thương, người chết đang tiếp tục được đưa tới". Khoảng 7 chiếc xe bọc thép vượt qua những đoạn đường bị chặn bằng lốp xe cháy để vào nội thành trong khi có tiếng súng nổ kèm theo một chiếc trực thăng bay phía trên. Những tay súng thân Nga trong thị trấn đang rút về các vị trí phòng ngự. 

Trong đêm 23 và rạng sáng ngày 24/4, Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết đã xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân đội nước này và người biểu tình. Quân đội Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố cảng Mariupol và phản kích một cuộc tấn công của người biểu tình nhằm vào căn cứ quân sự ở thị trấn Artyomovsk.

Giao tranh dữ dội khắp miền đông Ukraine, Nga cảnh báo về 1 Gruzia thứ 2 ảnh 1

Binh lính Ukraine ở điểm tập kết ngoại ô Izyum, Đông Ukraine hôm 15-4


Ở một khu vực khác, một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã phóng hỏa tại thành phố Artyomovsk, thuộc vùng Donetsk. Lực lượng tự vệ tại đây cho biết, tình hình tại Artyomovsk không còn yên tĩnh và đã có tiếng súng nổ. Tuy nhiên, không có thông tin người bị thương hay thiệt mạng.

Cũng trong ngày, lực lượng dân quân Donbass đã tấn công vào một đơn vị quân đội của Ukraine tại Artyomovsk. Tuy nhiên, lực lượng này đã bị đẩy lùi và thiệt hại trầm trọng, trong khi chỉ 1 binh sĩ Ukraine bị thương - nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ukraine cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng nội vụ Ukraine thông báo chi tiết, có 100 “phiến quân” không rõ danh tính đã sử dụng súng máy, súng phóng lựu, lựu đạn cá nhân tấn công một đơn vị quân sự Ukraine ở gần Artyomovsk.

Hôm 22-4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov đã ra lệnh tái khởi động "chiến dịch chống khủng bố", nhằm trấn áp người biểu tình đòi ly khai ở miền đông và chấm dứt lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Điều này đã khiến Nga bày tỏ thái độ hết sức quan ngại.

Giao tranh dữ dội khắp miền đông Ukraine, Nga cảnh báo về 1 Gruzia thứ 2 ảnh 2

Lực lượng đổ bộ đường không Nga luyện tập nhảy dù


Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc tế “Nước Nga ngày nay”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23-4 đã tuyên bố, nếu lợi ích hợp pháp của Liên bang Nga bị xâm phạm, Nga sẽ đáp trả đích đáng trong trường hợp bị tấn công hoặc “lợi ích của người Nga bị xâm phạm”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ông còn không quên nhắc nhỏ về những bài học trong quá khứ: "Nếu lợi ích hợp pháp của nước Nga và lợi ích của người Nga bị trực tiếp xâm lấn, ví dụ như ở Nam Ossetia, tôi thấy không có con đường nào khác ngoài việc đáp trả trên cơ sở tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế".

Bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về vấn đề quân đội Nga tập trung ở biên giới giáp với 2 nước, ông Lavrov nói rằng quân đội Nga tham gia các cuộc diễn tập quân sự đã trở thành thường xuyên kể từ khi ông Sergei Shoigu lên làm Bộ trưởng quốc phòng.

Ông nhắc lại là năm ngoái, các cuộc tập trận đã diễn ra ở miền Đông của Nga, ở Siberia, sau đó chuyển sang phần trung Nga, gần Ukraine. Và ông cho rằng, hiện quân đội đang có những kế hoạch diễn tập mới, đây là một quá trình liên tục, bởi vì quân đội cần cảm thấy phù hợp và sẵn sàng.