Giao tranh ác liệt giữa quân đội Ấn Độ và lực lượng khủng bố

ANTĐ - Trang mạng Đông phương, trích dẫn các nguồn tin nước ngoài cho biết, ngày 26-9, một nhóm vũ trang đã tập kích căn cứ quân sự và cục cảnh sát khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, làm 9 người tử vong. 

Nhóm vũ trang này hầu hết là cựu quân nhân, họ đã nã súng và ném một quả lựu đạn về phía cục cảnh sát Ấn Độ. Cùng thời điểm đó, nhóm này còn tấn công một căn cứ quân sự và giao tranh ác liệt với lực lượng quân sự ở đây.

Phía cảnh sát Ấn Độ cho biết, vụ tấn công này đã làm 5 cảnh sát và 2 dân thường tử vong. Còn một quan chức quân đội không tiết lộ danh tính đã xác nhận rằng, nhóm vũ trang này đã tấn công vào căn cứ quân sự, làm 2 binh sĩ thiệt mạng.

Đây là hành động quân sự quy mô lớn nhất 10 năm trở lại đây tại khu vực này của các phần tử vũ trang, tất cả các cuộc tấn công và khủng bố ở khu vực biên giới trước đây đều xảy ra tại khu vực thung lũng Kashmir gần Jammu.

Binh lính Ấn Độ tăng cường tuần tra khu vực giao tranh

Vụ tấn công này đã phủ bóng đen lên cuộc gặp gỡ của thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh và thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Liên Hợp Quốc. Thủ tướng của hai nước dự tính sẽ có cuộc gặp mặt tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này, đây cũng là cuộc gặp mặt cấp cao lần đầu tiên 3 năm trở lại đây của các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ đã lên án vụ “tấn công khủng bố” này và cho rằng, nó có thể một lần nữa phá hỏng đối thoại hòa bình giữa nước này với Pakistan. Nhưng ông cũng khẳng định rằng, sự việc này không làm ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm hòa bình bằng biện pháp đối thoại của hai nước.