Giáo sư lên tiếng bênh vực chiếc thẻ đỏ của Flamini

ANTĐ - Không thể giành thắng lợi trước Southampton, đặc biệt là khi chỉ còn 10 người trên sân vì Mathieu Flamini phải nhận thẻ đỏ ở phút 80, HLV Arsene Wenger vẫn bênh vực cậu học trò cưng đồng hương.

Nỗ lực giành trọn 3 điểm trên sân St’Mary của Southampton bất thành, dù các học trò của HLV Arsene Wenger đã có liền 2 bàn thắng đầu hiệp 2 để vươn lên dẫn trước. Sau khi để đội chủ nhà quân bình tỷ số 2-2, Arsenal tỏ ra nóng vội, đặc biệt là ở các tình huống dứt điểm cuối cùng. Và Mathieu Flamini đã phải trả giá cho hành động nôn nóng vào bóng bằng cả 2 chân với Schneiderlin khi bị truất quyền thi đấu ở phút 80.

Chỉ còn 10 người trên sân, đội khách đành hài lòng với 1 điểm trước Southamptoon và nhiều khả năng sẽ để Man City soán ngôi, sau trận đấu muộn đêm nay. Mặc dù vậy, HLV Wenger vẫn lên tiếng bênh vực cậu học trò cưng đồng hương.

Pha vào bóng bằng cả 2 chân khiến Flamini phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Lee Mason

“Ai cũng nhìn thấy pha vào bóng đầy nôn nóng đó của Flamini. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp vào bóng với đối phương khi cả hai chân đều không chạm đất mà không phải nhận thẻ đỏ. Tôi đồng ý rằng có thể trọng tài đã đúng khi truất quyền thi đấu của Flamini nhưng tôi không cho đó là một pha vào bóng thô bạo”, Giáo sư khẳng định trong buổi họp báo sau trận đấu.

Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp phải nhận đêm qua, Flamini sẽ không thể ra sân trong 3 trận tiếp theo, bao gồm cả màn tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Chủ nhật tuần này (2/2) của Arsenal. Việc ngoài ý muốn này khiến đội bóng chủ sân Emirates đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua đến ngôi vô địch, bởi dối thủ của thầy trò HLV Wenger ở 2 vòng tiếp theo sẽ lần lượt là Liverpool và M.U.