Giáo hội Phật giáo chúc mừng Công an Thủ đô nhân ngày truyền thống

ANTĐ - Chiều 18-8, Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã thăm và chúc mừng CATP Hà Nội, nhân kỉ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội thân mật tiếp đoàn. Trong bầu không khí cởi mở và trọng thị, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội chúc Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sỹ (CBCS) CATP Hà Nội luôn dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo bình yên cho nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng CATP nhân kỉ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND

“Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện trên địa bàn Thủ đô và luôn được Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt là trong dịp diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 (Vesak 2014), CATP Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn khách dự đại lễ từ sân bay Quốc tế Nội Bài đến Chùa Bái Đính, Ninh Bình, nơi diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 và ngược lại”. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt đoàn tặng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ sự cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đối với CATP Hà Nội và chúc lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo TTATXH, đem đến bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đối với những tình cảm, sự quan tâm của các vị chức sắc Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội và các Tăng ni Phật tử gần xa dành cho CBCS - CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá, trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa CATP Hà Nội với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội luôn gắn kết và ngày càng chặt chẽ, thông qua các hoạt động bảo vệ những kỳ cuộc liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo. Giám đốc CATP Hà Nội chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các thành viên trong đoàn luôn mạnh khỏe, cùng cầu cho Quốc thái dân an!