Giáo Hoàng Francis kêu gọi ông Putin nỗ lực vì hoà bình ở Ukraine

ANTĐ - Vào hôm 10-6, trong cuộc gặp tại toà thánh Vantican, Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện “nỗ lực chân thành và to lớn” nhằm đạt được hoà bình ở Ukraine.

2 nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp mặt kéo dài 50 phút và đồng ý về việc tạo ra một cuộc đối thoại hoà bình ở Ukraine, cũng như tìm cách áp dụng thoả thuận Minsk, nhằm chấm dứt chiến tranh ở miền đông Ukraine.

Cuộc gặp của Tổng thống Putin và Giáo Hoàng Francis kéo dài trong 50 phút

Cuộc gặp này là một minh chứng cho thấy Giáo Hoàng Francis đang tích cực sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giải quyết các vấn đề ngoại giao, như việc tác động vào quá trình hoà giải quan hệ giữa Mỹ và Cuba vào năm 2014.

Trong cuộc gặp mặt ở toà thánh Vantican, Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề nhân đạo tại Ukraine, kêu gọi các bên cho phép đưa viện trợ nhân đạo tới khu vực xung đột, cũng như cùng hợp tác để xoa dịu căng thẳng.

Vào đầu ngày 10-6, đại sứ Mỹ tại Vatican, Ken Hackett đã kêu gọi Giáo Hoàng lên án Nga về việc cam thiệp vào xung đột và vi phạm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, theo đại diện của toà thánh Vatican, trong suốt cuộc nói chuyện với ông Putin, Giáo Hoàng Francis chỉ giữ quan điểm trung lập và thúc đẩy các bên giải quyết xung đột trong hoà bình.

Động thái của đại sứ Mỹ ngay sau đó cũng đã bị chỉ trích bởi phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov: “Đây thực sự là một hành động can thiệp vào chủ quyền của những quốc gia khác và không thể được chấp thuận bởi Tổng thống Putin. Dạy bảo hay thậm chí là làm ra vẻ có quyền dạy bảo Giáo Hoàng là một hành động hoàn toàn chưa có tiền lệ trong cách thức ngoại giao”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cũng đã hội đàm với Thủ tướng Ý Matteo Renzi, trong đó, cả 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận Minsk, do đây sẽ là nền tảng để giải quyết xung đột tại Ukraine.