Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

ANTĐ - Ngày 31-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chủ trì Hội nghị về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. 
Công khai phương án tuyển sinh đầu cấp

Công khai phương án tuyển sinh đầu cấp

ANTĐ - Lần đầu tiên Hà Nội thực hiện công khai phương án tuyển sinh, phân tuyến cũng như chỉ tiêu đối với các bậc học mầm non, tiểu học và THCS trên trang web của các Phòng và Sở GD-ĐT. Đây là một trong những giải pháp thành phố đặt ra nhằm tránh tình trạng phát sinh vấn đề nóng tìm chỗ học cho trẻ đúng lứa tuổi ở các lớp học đầu cấp.

Lượng hồ sơ đăng ký  dự tuyển ĐH, CĐ giảm

Lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển ĐH, CĐ giảm

ANTĐ - Ngày 11-4, Sở GD-ĐT Hà Nội kết thúc việc thu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ với học sinh THPT và thí sinh tự do. Ghi nhận trong ngày cuối nhận hồ sơ, số thí sinh đến nộp ở các phòng GD-ĐT có xu hướng giảm. 
Phát hành ấn phẩm trái phép

Phát hành ấn phẩm trái phép

ANTĐ - Ngày 3-1, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo về việc Bộ này không cử, không giới thiệu bất kỳ, tổ chức, cá nhân nào đến các trường ĐH, CĐ, TCCN, các Sở GDĐT liên hệ để phát hành các ấn phẩm. 
“Gỡ rối” dạy thêm học thêm

“Gỡ rối” dạy thêm học thêm

ANTĐ - Trước tình trạng dạy thêm học thêm diễn ra ở hầu hết các cấp học, Hà Nội đang gấp rút xây dựng quy định về quản lý hoạt động này. Khó khăn ngay từ cấp quản lý là việc xác định mức thu cũng như cách thức quản lý thực sự hiệu quả thay vì chỉ hợp thức hóa với các      thủ tục hành chính.

Lạc hậu và lạc điệu

Lạc hậu và lạc điệu

ANTĐ - Ba nhóm vấn đề được Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XI tập trung thảo luận, cho ý kiến là tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số vấn đề về xây dựng Đảng. Riêng về lĩnh vực giáo dục, một loạt vấn đề cần được thảo luận, làm rõ. Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo? Những chủ trương chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ?

6 bé mầm non bị dán băng dính vào miệng

6 bé mầm non bị dán băng dính vào miệng

ANTĐ - Chiều 24-9, PV đã có mặt tại trường Mầm non Hương Mạc 2, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh để tìm hiểu rõ sự việc 6 bé mầm non bị cô giáo dán băng dính vào miệng để… không nói chuyện.

Hỗ trợ giáo viên mầm non đóng bảo hiểm

Hỗ trợ giáo viên mầm non đóng bảo hiểm

ANTĐ - Liên Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. 
Mầm non ngoài công lập: Nhiều vướng mắc trong quản lý

Mầm non ngoài công lập: Nhiều vướng mắc trong quản lý

ANTĐ - Trong khi hệ thống công lập mầm non quá tải thì việc “gánh đỡ” tới hơn 66.000 trẻ được chăm tại các cơ sở ngoài công lập Hà Nội là con số đáng kể. Tuy nhiên khi chất lượng của các trường chưa được kiểm soát đầy đủ thì nhiều rủi ro có thể sẽ rơi vào giáo viên và trẻ mầm non vốn đã không được hưởng ưu đãi như khối công lập.
Nhiều thí sinh nhận lại hồ sơ khai sai

Nhiều thí sinh nhận lại hồ sơ khai sai

ANTĐ - Trong ngày cuối nhận hồ sơ tại hệ thống các trường THPT và Sở GD-ĐT, ngày 16-4 tại Hà Nội, khá nhiều thí sinh đã đến nhận lại hồ sơ vì phát hiện khai sai. Ngoài ra, tình trạng nhiễu thông tin trường có tổ chức thi khối A1 hay không cũng khiến thí sinh lẫn cán bộ thu nhận hồ sơ lúng túng.

Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các Phòng GD-ĐT

Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các Phòng GD-ĐT

ANTĐ - Ngày 15-3, hệ thống các điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của Hà Nội đã chính thức hoạt động. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh lớp 12 dự thi ĐH, CĐ năm nay sẽ nộp hồ sơ tại trường THPT mình học. Riêng đối với thí sinh tự do, hồ sơ đăng ký dự thi nộp tại phòng GD-ĐT của 29 quận huyện của Hà Nội. 

Phải thấy sai, rồi sửa!

Phải thấy sai, rồi sửa!

ANTĐ - Điều chỉnh giờ lên lớp cho cả 3 khối học sinh, rồi từng trường được phép có sự chủ động bố trí giờ tan lớp đối với học sinh… những biện pháp ấy từng được áp dụng ở nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo, nhưng quả tình cứ mỗi lần phải đi ngang qua cổng trường đúng vào giờ tan học, ai cũng ngại. Trên vỉa hè, dưới lòng đường, xe máy, ô tô và cả phụ huynh, người nhà học sinh đứng chờ đông nghẹt.
Giảm đáng kể vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên

Giảm đáng kể vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên

(ANTĐ) - Đánh giá về những sự kiện tiêu biểu của ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2011, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, một trong những hoạt động đem lại hiệu quả rõ rệt là việc xây dựng quy chế phối hợp giữa hai ngành giáo dục và CATP triển khai các chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học.