Phổ cập bơi cho 600 học sinh quận Cầu Giấy

Phổ cập bơi cho 600 học sinh quận Cầu Giấy

ANTĐ - Sáng 3/7, Trung tâm TDTT quận Cầu Giấy, TP Hà Nội phối hợp với Phòng GD-ĐT quận đã tổ chức lễ bế giảng và kiểm tra cấp chứng chỉ lớp phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn sông nước miễn phí cho trẻ em trên địa bàn năm 2015. 
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập

ANTĐ - Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội, chiều 18-5, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội do Thượng tá Vũ Khang- Phó Trưởng phòng, làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình “Giao lưu văn nghệ - Tặng quà trường tiểu học Kim Phượng” tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhằm mục đích thăm và tặng quà cho những học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.
Học sinh lớp 8 đánh đùa nhau dẫn tới tử vong

Học sinh lớp 8 đánh đùa nhau dẫn tới tử vong

ANTĐ -  Ngày 7-5, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn đã báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn về  trường hợp 1 học sinh trường THCS Đông Xuân tử vong. 
Hiệu trưởng các Đại học Pháp ngữ họp tại Hà Nội

Hiệu trưởng các Đại học Pháp ngữ họp tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm qua 23-4, hiệu trưởng của 84 trường đại học thành viên đến từ 10 quốc gia khu vực đã tham dự Hội nghị các trường đại học thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội.
Tìm bài hát hay cho học sinh tiểu học

Tìm bài hát hay cho học sinh tiểu học

ANTĐ - Nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện năng khiếu thẩm mỹ cho giáo viên và học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa phát động phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” trong các trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội. 

500 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh Hà Nội

500 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh Hà Nội

ANTĐ - Xuân Ất Mùi 2015, ngành GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành hỗ trợ 134 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; hơn 300 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và 20 cựu giáo chức với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. 

Sớm phổ biến về đổi mới kỳ thi quốc gia

Sớm phổ biến về đổi mới kỳ thi quốc gia

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các vấn đề này. 

Hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Một trong những mô hình giáo dục thành công nhất

Một trong những mô hình giáo dục thành công nhất

ANTĐ - Lễ kỷ niệm 60 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-2014) do Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương phối hợp với TP Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức đã diễn ra trọng thể sáng 14-12, tại Hà Nội. 

Không để bức xúc đầu năm học mới

Không để bức xúc đầu năm học mới

ANTĐ - “Thu tiền mua nước tinh khiết nhưng lại lọc nước máy cho học sinh uống. Trang bị máy tính cho Phòng Thí nghiệm Tin học bằng máy cũ nát, thanh lý từ cửa hàng Internet hay lắp máy khử mùi rỗng ruột cho bộ môn Hóa học…” Đó là những nội dung tố cáo của giáo viên Trường THCS Sen Chiểu (Phúc Thọ) gửi tới Báo An ninh Thủ đô. Phần lớn những nội dung tố cáo sai phạm này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Hà Nội chọn đổi mới phương pháp giáo dục làm đột phá

Hà Nội chọn đổi mới phương pháp giáo dục làm đột phá

ANTĐ - Ngày 12-8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Theo đó, khâu đột phá của năm học này là đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển.
Xử lý nghiêm vụ thầy giáo đánh học sinh ở Ứng Hòa

Xử lý nghiêm vụ thầy giáo đánh học sinh ở Ứng Hòa

ANTĐ - Trước phản ánh của phụ huynh về việc thầy giáo dạy thể dục dùng thước sắt đánh một học sinh lớp 6 trường THCS xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội gây thương tích, ông Đặng Văn Khoái - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ứng Hòa cho biết, phòng đã nhận được báo cáo từ phía nhà trường. 
Giảm lựa chọn ngành nghề theo cảm tính

Giảm lựa chọn ngành nghề theo cảm tính

ANTĐ - 17h ngày 17-4, hệ thống thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ trên cả nước đã dừng tiếp nhận. Tại Hà Nội, cùng với hiện tượng thí sinh tự do đăng ký dự thi giảm thì trào lưu tập trung vào một số ngành “hot” cũng không còn.
Phụ huynh tố cô giáo mầm non tát trẻ thủng màng nhĩ

Phụ huynh tố cô giáo mầm non tát trẻ thủng màng nhĩ

ANTĐ - Ngày 15-4, trước thông tin phụ huynh một trường mầm non tại Ninh Hiệp, Gia Lâm (Hà Nội) phản ánh việc con bị cô giáo đánh gây thủng màng nhĩ, ông Nguyễn Văn Quý, trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm cho biết, Phòng GD-ĐT huyện đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường làm báo cáo, giáo viên viết tường trình về vụ việc này. 
Bị đình chỉ dạy học vì lỗi nghiệp vụ sư phạm

Bị đình chỉ dạy học vì lỗi nghiệp vụ sư phạm

ANTĐ - Trao đổi về sự việc đáng tiếc vừa diễn ra gần đây của cô giáo N.T.A khi giáo viên này đã gọi một số học sinh gây mất trật tự lên đứng ở góc lớp và yêu cầu học sinh trong lớp lên tát bạn mắc lỗi trong giờ Công nghệ tại trường THCS Phúc Xá, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để xảy ra sự việc, nguyên nhân chính là do kinh nghiệm, nghiệp vụ của cô giáo còn non kém. 
Lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng

Lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng

ANTĐ - Sáng 3-4,  Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước về thực hiện Chỉ thị của Chính phủ đưa Phòng chống tham nhũng vào giảng dạy ở các trường THPT. Nội dung phòng chống tham nhũng đã được đưa vào giảng dạy tại các cơ sở GD-ĐT từ năm học 2013 - 2014.