Giáo dục truyền thống, niềm tự hào về lực lượng An ninh nhân dân

ANTĐ - Đó là một trong những yêu cầu được Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND), 12-7-1946/ 12-7-2016, tổ chức hôm qua 31-3.

Giáo dục truyền thống, niềm tự hào về lực lượng An ninh nhân dân ảnh 1

Lực lượng An ninh luôn tích cực giúp đỡ nhân dân

Báo cáo với đồng chí  Thứ trưởng Tô Lâm về tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND, lãnh đạo Tổng cục An ninh nêu rõ: các hoạt động kỷ niệm là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ CAND và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND.

Đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò nòng cốt của lực lượng ANND đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, xây dựng lực lượng ANND Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, giữ vững ANCT, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam”. 

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng ANND ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống về ý nghĩa, tầm quan trọng và niềm tự hào về những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh trong suốt 70 năm.