Giáo dục ĐH cần được tự chủ mọi mặt

Giáo dục ĐH cần được tự chủ mọi mặt

(ANTĐ) - Đây là ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Giáo dục ĐH tại hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì nhằm hoàn thiện trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5-2012.
Phân tầng, giao quyền tự chủ  để đổi mới giáo dục ĐH

Phân tầng, giao quyền tự chủ để đổi mới giáo dục ĐH

(ANTĐ) - Ngày 8-2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã tham dự Hội thảo khoa học “Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” do ĐHQG Hà Nội tổ chức với mục đích chỉ ra những vấn đề của hệ thống giáo dục đại học ở nước ta hiện nay để có những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ĐH.
Phân vân khi trao thêm quyền cho đại học

Phân vân khi trao thêm quyền cho đại học

ANTĐ - Hôm nay, 9-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học.
Nên xóa bỏ bao cấp trong học phí đại học

Nên xóa bỏ bao cấp trong học phí đại học

ANTĐ - Thu học phí đồng đều đang được phản ánh là rào cản đối với yêu cầu bứt phá của những trường được giao tự chủ tài chính và đã cắt giảm toàn bộ chi phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Từ đó, việc tính học phí đại học theo hướng thu đủ bù chi thay vì hỗ trợ của nhà nước như hiện nay đang được bàn đến.
Tăng chi phí -  giảm chất lượng

Tăng chi phí - giảm chất lượng

ANTĐ - Tình trạng cử nhân đại học không đáp ứng được đòi hỏi của nhà tuyển dụng, cũng như không tìm được chỗ đứng trong các ngành nghề khác phải ngậm ngùi chấp nhận công việc chân tay đơn giản đang là những cảnh báo rõ nhất cho sự đi xuống của đào tạo đại học trong nước. Hầu hết các trường đại học đang phải loay hoay với bài toán kinh phí thay vì chất lượng.
Tiền nào bằng nấy

Tiền nào bằng nấy

ANTĐ - Chỉ trong hai thập kỷ (1990-2010), số trường đại học và cao đẳng của Việt Nam đã tăng từ 106 trường lên 412 trường, tức là gấp bốn lần. Số sinh viên từ 129.600 người tăng đến 1.719.499 người, tức là gấp 13 lần, trong khi đó số giảng viên chỉ tăng ba lần. Chưa có số liệu thống kê chính xác chất lượng đào tạo sinh viên cũng như tỷ lệ được tuyển chọn vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và các ngành kinh tế hoặc các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Xin được thanh tra

Xin được thanh tra

ANTĐ - Nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong nước đang được đặt lên hàng đầu với việc xây dựng riêng một bộ luật cho bậc đào tạo này. Trong khi Quốc hội đang xem xét nội dung của bộ luật này thì hàng chục vấn đề sai phạm của một trường đại học công lập vừa được cơ quan quản lý công bố đã trở thành “quả bom” bung ra hàng loạt nghi ngờ về chất lượng đào tạo của bậc đại học trong nước.
Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp

Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, theo nghị trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, bước sang tuần làm việc thứ 5 (từ ngày 14 đến 18-11), Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật quan trọng
 Cử nhân hay công nhân?

Cử nhân hay công nhân?

ANTĐ - Chuyện học hành bằng cấp ở nước ta hóa ra rắc rối thật. Càng gỡ rối, càng mở nhiều trường đại học lại càng “loạn”.
Chặn đứng sa sút chất lượng giáo dục

Chặn đứng sa sút chất lượng giáo dục

ANTĐ - Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Giáo dục Đại học đã được đại diện Chính phủ trình bày trong ngày làm việc hôm nay (2-11). Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã trả lời phỏng vấn phóng viên ANTĐ những vấn đề  liên quan.
Xem xét Dự Luật Phòng, chống rửa tiền

Xem xét Dự Luật Phòng, chống rửa tiền

ANTĐ - Ngày mai, 31-10, Quốc hội bắt đầu vào tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ hai. Trong tuần làm việc này, Quốc hội tập trung vào công tác xây dựng pháp luật.
Không đồng loạt giao quyền tự chủ cho các trường

Không đồng loạt giao quyền tự chủ cho các trường

ANTĐ - Ngày 26-10, Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định vấn đề này khi trao đổi với báo chí về vấn đề được quan tâm nhất trong dự thảo Luật Giáo dục đại học sẽ được Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII.
Cần phải tổ chức lại hệ thống đại học

Cần phải tổ chức lại hệ thống đại học

ANTĐ - Theo kế hoạch Luật Giáo dục đại học sẽ trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Tuy nhiên, mặc dù soạn thảo mất nhiều năm và sửa chữa đến 5 lần, qua các cuộc hội thảo góp ý kiến vẫn không được giới đại học ủng hộ.
Mở trường Đại học dễ quá

Mở trường Đại học dễ quá

ANTĐ - Cho đến năm 2000, cả nước mới chỉ có 69 trường đại học, mười năm sau vào năm 2011 đã có tới 163 trường và tính đến hôm nay, thêm trường Đại học Thanh Thiếu Niên nữa là 164 trường.
Thực trạng mùa tuyển sinh

Thực trạng mùa tuyển sinh

ANTĐ - Mùa tuyển sinh năm 2011 đã qua. Hàng chục ông bà hiệu trưởng các trường đại học đứng nhìn sân trường vắng teo mà thở dài. Chỉ tiêu hàng ngàn, thí sinh nộp hồ sơ hàng chục là chuyện bình thường. Hơn 60 trường đại học ngoài công lập họp lại ngày 5-8-2011 và tuyên bố: Nền đại hoc đang lâm nguy.
Lộn xộn hệ thống giáo dục đại học

Lộn xộn hệ thống giáo dục đại học

ANTĐ - “Không biết lãnh đạo Bộ GD-ĐT có cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc với đối tác nước ngoài trong khi hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nước bát nháo như hiện nay” - đại diện Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập bức xúc...
Chớ thương mại hóa giáo dục

Chớ thương mại hóa giáo dục

ANTĐ - Hôm nay, 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục đại học, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét, thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.