Sẽ có phương án tuyển sinh riêng cho ĐH ngoài công lập

Sẽ có phương án tuyển sinh riêng cho ĐH ngoài công lập

ANTĐ - Ngày 5-3, Hiệp hội các trường ĐH ngoài công lập đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo  (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận để “kêu cứu” về nguy cơ đóng cửa hàng loạt trường thuộc khối này. Trao đổi với báo chí về hướng giải quyết, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, các trường ngoài công lập có thể đề xuất phương án tuyển sinh riêng xét tuyển hay thi tuyển ngay trong mùa tuyển sinh năm nay. 

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục

ANTĐ - Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt 2 khoản tín dụng tổng trị giá 150 triệu USD để giúp Việt Nam hỗ trợ và duy trì thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học và chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.
Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Siết chặt bồi hoàn phí đào tạo

Siết chặt bồi hoàn phí đào tạo

ANTĐ - Nhiều điểm mới về đối tượng miễn giảm học phí, trong đó có việc mở rộng cho các ngành nghề khó tuyển và hỗ trợ cho khối ngoài công lập đang được Bộ GD-ĐT xây dựng. Đồng thời với đó, yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo với người được hưởng học bổng nhà nước cũng sẽ được quy định chặt chẽ hơn.

Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

ANTĐ - Làm thế nào để sinh viên ra trường có thể đáp ứng đòi hỏi của công việc, luôn là bài toán được đặt ra cho ngành giáo dục. Nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả, Bộ GD&ĐT, cùng các trường đại học đang thí điểm Dự án phát triển GD đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam.
Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam

ANTĐ -Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương có trụ sở tại số 68 phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Dự án đầu tư nước ngoài thấp nhất 30 triệu đồng/học sinh

Dự án đầu tư nước ngoài thấp nhất 30 triệu đồng/học sinh

ANTĐ - Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-11 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dự án đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề lần lượt phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ; 50 triệu đồng/học sinh; 20 triệu đồng/học viên và 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
Giáo dục lệch hướng, sinh viên lạc đường

Giáo dục lệch hướng, sinh viên lạc đường

ANTĐ - Tỷ lệ sinh viên ra trường nhưng không tìm được việc làm ngày càng tăng. Theo khảo sát có khoảng 26,2% cử nhân đại học ra trường nhưng không có việc làm. Bên cạnh đó, 70,8% cử nhân ra trường lại làm những công việc trái ngành nghề được đào tạo, chỉ có khoảng 19% cử nhân làm đúng ngành nghề được đào tạo. Điều đó cho thấy việc định hướng nghề nghiệp, giáo dục đại học hiện nay có nhiều điểm bất hợp lý.
40 triệu USD để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật

40 triệu USD để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật

ANTĐ - Ngày 20-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ công bố Chương trình Hợp tác giáo dục đại học ngành kỹ thuật HEEAP mở rộng với mục tiêu đào tạo một lực lượng lao động chất lượng cao tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp công nghệ cao toàn cầu. 
Liên kết đào tạo còn nhiều lỏng lẻo, sơ hở

Liên kết đào tạo còn nhiều lỏng lẻo, sơ hở

ANTĐ - Bên lề Quốc hội ngày 19-6, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho rằng, phải quản lý được chất lượng để việc đào tạo là thực chất chứ không phải nhằm đáp ứng “nhu cầu” bằng cấp của nhiều người.
1-5-2013: Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

1-5-2013: Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

ANTĐ - Chiều 18-6, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giáo dục đại học; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật lao động (sửa đổi).
Khi trường ĐH chỉ thích đầu vào

Khi trường ĐH chỉ thích đầu vào

ANTĐ - Sáng nay, 25-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật giáo dục đại học, theo đó nhiều nội dung quan trọng cần phải hoàn thiện thêm.
Không được tuyển sinh khối B vào nhóm ngành kinh tế

Không được tuyển sinh khối B vào nhóm ngành kinh tế

(ANTĐ) - Ngày 3-5, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, trước thông tin phản ánh về việc, trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đăng tải trên trang website của trường tuyển sinh khối B, 4 ngành: quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; bậc cao đẳng 3 ngành: kế toán, quản trị khách sạn, tài chính - ngân hàng. ĐH Bình Dương tuyển sinh khối B bậc ĐH, CĐ ngành quản trị kinh doanh. 
Nên chung sống hòa thuận

Nên chung sống hòa thuận

ANTĐ - Dự kiến, trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới, dự thảo Luật Giáo dục đại học (đang trong giai đoạn hoàn thiện) sẽ được trình để Quốc hội đóng góp ý kiến và thông qua. Một trong những nội dung quan trọng được giới chuyên gia, các nhà quản lý, đặc biệt là xã hội quan tâm là sự tồn tại giữa đại học công và đại học tư. Vấn đề không phải là đại học tư tồn tại hay không, mà là tồn tại như thế nào cùng với sự hoàn thiện cơ chế pháp lý, giám sát và đánh giá chất lượng.

Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đại học, cao đẳng cả nước các đề xuất, kiến nghị về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học CĐ-ĐH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-4-2012.