Học viện CSND không ngừng chuẩn hóa

Học viện CSND không ngừng chuẩn hóa

ANTĐ - Chiều qua 24-7, Học viện CSND Bộ Công an đã tổ chức tổng kết năm học 2013-2014, triển khai chương trình năm học mới và sinh hoạt Đảng bộ định kỳ năm 2014.
Hà Nội có thêm một trường đại học

Hà Nội có thêm một trường đại học

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức ra mắt

Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức ra mắt

ANTĐ - Ngày 25-4, tại Hà Nội, Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND). 
Sẽ có 4 điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Sẽ có 4 điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

ANTĐ - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ có từ 3 đến 4 mức điểm xét tuyển khác nhau, các trường được tự quy định một môn thi chính trong số 3 môn thi và môn này sẽ nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển. 
Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

ANTĐ - Sự kiện được các cơ quan báo chí Myanmar quan tâm đặc biệt trong tháng 3 này là sự hợp tác và phát triển giáo dục đại học với Việt Nam, mở đầu cho giáo dục đại học ngoài công lập của Mayanmar phát triển. 
Băn khoăn khi bỏ điểm sàn

Băn khoăn khi bỏ điểm sàn

ANTĐ - Trước những thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét tuyển sinh thời gian qua rất nóng, đặc biệt là vấn đề điểm sàn. Việc bỏ điểm sàn vẫn đang khiến nhiều người băn khoăn về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ 2014.

Cảnh giác với Thanh tra Bộ GD-ĐT rởm

Cảnh giác với Thanh tra Bộ GD-ĐT rởm

ANTĐ - Ngày 25-5, ông Phạm Ngọc Trúc Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết,  thời gian gần đây, có hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ thanh tra Bộ GD-ĐT liên hệ với một số cơ sở giáo dục đại học để đến thanh tra đột xuất hoặc để bán tài liệu.
Đăng ký tuyển sinh trước 15-1

Đăng ký tuyển sinh trước 15-1

ANTĐ - Ngày 7-1, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường báo cáo rõ tham gia kỳ thi chung hoặc tổ chức tuyển sinh riêng trước ngày 15-1. 
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Sẽ chuyển từ “đóng” sang “mở”

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Sẽ chuyển từ “đóng” sang “mở”

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định không thể không đổi mới tuyển sinh đại học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải xem xét thận trọng việc đổi mới thi tuyển vào ĐH vì liên quan đến cả xã hội, đổi mới nhưng không để thí sinh bị thiệt thòi và phải lựa chọn được những người xứng đáng.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Không gây sốc cho thí sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Không gây sốc cho thí sinh

ANTĐ - Sáng 26-12 , Thứ trưởng Bùi Văn Ga và đại diện các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ GD-ĐT đã giải đáp trực tuyến tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ những thắc mắc của thí sinh về điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 khi các trường không bắt buộc phải thi “3 chung”.

Không bắt buộc phải thi “3 chung”

Không bắt buộc phải thi “3 chung”

ANTĐ - Ngày 12-12, thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã được lãnh đạo  Bộ GD-ĐT trao đổi với báo chí cùng với việc công bố dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh. Điều này được cho là sẽ tác động và thay đổi lớn về cách dạy và học ở bậc phổ thông.
Đức, Pháp triển lãm giáo dục đại học

Đức, Pháp triển lãm giáo dục đại học

ANTĐ - Tin từ Đại sứ quán CHLB Đức cho biết, ngày 7-12 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Đại sứ quán Pháp sẽ khai mạc Triển lãm Giáo dục Đại học của 2 nước. 
“Phù phép” để được mở trường đại học

“Phù phép” để được mở trường đại học

ANTĐ - Đây là tiết lộ của hiệu trưởng một trường ĐH có tiếng ở Hà Nội. Ví dụ được ông đưa ra là tình trạng mở ồ ạt các trường đại học trong khi đội ngũ giảng viên thiếu nghiêm trọng và được “phù phép” để qua mắt cơ quan quản lý.
Sử dụng đúng mục đích phản hồi của sinh viên

Sử dụng đúng mục đích phản hồi của sinh viên

ANTĐ - Bộ GD-ĐT cho biết, các cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải đưa việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên thành hoạt động thường xuyên với từng học phần. 
Trường ngoài công lập là hướng phát triển chiến lược

Trường ngoài công lập là hướng phát triển chiến lược

ANTĐ - Ngày 22-5, khối các trường ĐH, CĐ ngoài công lập lại tiếp tục thảo luận, kiến nghị về công tác tuyển sinh và hướng phát triển sắp tới. Theo GS. Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, hiện đang có ý kiến cho rằng các trường ngoài công lập chỉ biết lo làm sao tuyển đủ chỉ tiêu.