Giáo dục an toàn giao thông ngay đầu năm học

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, thực hiện Công điện số 1316/CĐ-TTg ngày 20-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu ngay từ đầu năm học mới 2013-2014 phải tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. 

Các nhà trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh, sinh viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Cũng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các Sở cần đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet cho học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở vào đầu năm học, chỉ đạo quyết liệt các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.