Người dân đặc biệt quan tâm chế định thu hồi đất

Người dân đặc biệt quan tâm chế định thu hồi đất

ANTĐ - Ngày 12-4, tại cuộc họp báo quý I-2013, xung quanh việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN-MT) cho biết, một trong những nội dung nhận được nhiều góp ý nhất là thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất. 
Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

ANTĐ - Kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng kéo dài, nguồn tín dụng gần như bị cắt hoàn toàn khiến nhiều nhà đầu tư đã trót “ôm” đất không kiếm được nguồn lực tài chính để thực hiện dự án.
Người sử dụng đất được mở rộng quyền

Người sử dụng đất được mở rộng quyền

ANTĐ - Nhằm cụ thể hoá những quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, sáng 28-2 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời phân tích những điểm mới cơ bản của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này.

Còn nợ gần 58.500 suất đất dịch vụ

Còn nợ gần 58.500 suất đất dịch vụ

ANTĐ - Ngày 14-11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đến cuối năm 2012, trên địa bàn Hà Nội chỉ có 4.787 gia đình được giao đất dịch vụ, chiếm 7% số hộ có nhu cầu đất dịch vụ. 
Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2013. Theo đó, năm 2013, Thanh tra TP thực hiện 15 cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước tại 29 quận, huyện và Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở QH-KT. 

Phải đảm bảo hài hòa các lợi ích

Phải đảm bảo hài hòa các lợi ích

ANTĐ - Qua gần 10 năm thực hiện, Luật đất đai năm 2003 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời cũng phát sinh những hạn chế, bất hợp lý do đó, sửa đổi Luật đất đai là rất cần thiết, đáp ứng thực tiễn cuộc sống. Hôm qua 19-11, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau quanh dự án luật này. 

Sớm bàn giao đất để xây dựng 2 trường học

Sớm bàn giao đất để xây dựng 2 trường học

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của người dân về bố trí đất trường học tại khu đất Nhà máy Rượu Hà Nội đã chuyển đi trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. 
Sẽ sớm giải quyết đất dịch vụ cho dân

Sẽ sớm giải quyết đất dịch vụ cho dân

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa trả lời các kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XIV. Nhiều vấn đề bức xúc liên quan tới đô thị, nhà đất đã được thành phố giải đáp, làm rõ và cam kết các giải pháp xử lý, khắc phục tồn tại.

Giao đất dịch vụ quá chậm

Giao đất dịch vụ quá chậm

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa giao Sở TN-MT thanh tra công tác giao đất dịch vụ, đất ở tại các huyện Từ Liêm, Mê Linh, Quốc Oai. 
Dự án ách tắc vì quản lý lỏng lẻo

Dự án ách tắc vì quản lý lỏng lẻo

ANTĐ - Dự án xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã kéo dài 9 năm vẫn chưa xong khâu GPMB. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do một số cơ quan, đơn vị trong phạm vi GPMB dự án đã buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm trên đất công.

Nâng thời hạn giao đất lên 50 năm

Nâng thời hạn giao đất lên 50 năm

ANTĐ - Hôm qua, 11-9, Chính phủ đã công bố dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân. Đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp bởi tác động to lớn của nó tới đời sống kinh tế - xã hội.

Xây xong nhà 15 tầng vẫn chưa nộp thuế đất

Xây xong nhà 15 tầng vẫn chưa nộp thuế đất

ANTĐ - Báo cáo của UBND quận Thanh Xuân tại buổi làm việc với đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sáng 16-8 cho thấy, trên địa bàn hiện có 4 dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách đã được nhà nước giao đất, gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai từ năm 2009 đến nay. 
Cẩn trọng khi mua bán đất diện tích dưới 30m2

Cẩn trọng khi mua bán đất diện tích dưới 30m2

ANTĐ - Người dân khi giao dịch, mua bán đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 phải cẩn trọng bởi theo quy định mới các trường hợp này rất dễ bị rơi vào diện không được cấp “sổ đỏ” do thửa đất này bị tách ra từ các thửa khác.

Bất động sản “đóng băng”, đất dịch vụ mắc kẹt

Bất động sản “đóng băng”, đất dịch vụ mắc kẹt

ANTĐ - Thành phố yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2012, các địa phương phải hoàn thiện xong việc cân đối, xác định quỹ đất, địa điểm để xây dựng hạ tầng, sớm trả nợ đất dịch vụ cho hơn 62.000 hộ dân. Thế nhưng, tới đầu tháng 8-2012, đa số các quận, huyện liên quan đều chưa hoàn thành.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ”

Tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Hàng chục nghìn hộ dân đã mua nhà chung cư đang bị chủ đầu tư nợ “sổ đỏ” sắp được “thu hồi nợ”. Bộ TN-MT vừa đưa ra chính sách tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp “sổ đỏ” tại các dự án nhà ở có vi phạm, vốn bị “treo” từ nhiều năm nay.
Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

ANTĐ - Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp không huy động vốn được từ người dân. Ngân hàng nói mở van tín dụng nhưng cũng xét rất kỹ khi “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản chót “ôm” đất giờ đành phải dùng “nuôi cỏ” hay cho thuê làm sân bóng, dịch vụ nhỏ lẻ để tiếp tục chờ đợi thời cơ.