Khó xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Khó xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

ANTD.VN - Với quyết tâm trả lại nguyên trạng hè phố cho người dân, Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Liên, quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng năm 2023 trên địa bàn.
Xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh

Xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh

ANTD.VN - Trong những ngày này, lực lượng chức năng TP Hà Nội đang triển khai tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Có thể nói đây là một công việc rất khó nhưng cần phải làm để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như làm đẹp mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình An ninh ATV.
Tìm cách hỗ trợ các hộ bán trà đá sau chấn chỉnh vỉa hè ​

Tìm cách hỗ trợ các hộ bán trà đá sau chấn chỉnh vỉa hè ​

ANTD.VN -Trong quá trình phá dỡ bậc tam cấp để giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở quận Đống Đa, có một số hộ dân phản ứng. Tuy nhiên theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào, sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đều đồng thuận.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản: Đa số người dân ủng hộ giành lại vỉa hè

Thiếu tướng Đinh Văn Toản: Đa số người dân ủng hộ giành lại vỉa hè

ANTD.VN - Báo cáo tại hội nghị giao ban quý I-2017 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với các quận huyện, sở ngành sáng nay, 15-3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, 12 quận nội thành của Thủ đô hiện đã “đường thông, hè thoáng” nhưng nguy cơ tái diễn vi phạm còn rất cao.
Báo cáo tại hội nghị giao ban quý 1 thành phố Hà Nội sáng nay, 15-3, Thiếu tướng Đinh văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, tại 12 quận nội thành của Thủ đô hiện đã “đường thông, hè thoáng” hơn nhưng nguy cơ tái diễn vi phạm còn rất cao.
Quyết liệt trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Quyết liệt trả lại vỉa hè cho người đi bộ

ANTD.VN - Trong nhiều ngày qua, lực lượng công an các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã triển khai tuyên truyền về kế hoạch chung của toàn thành phố, của quận Bắc Từ Liêm về “chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết.