Giành 62 HCV, Việt Nam tạm bỏ xa Thái Lan

ANTĐ - Đoàn Việt Nam bước vào ngày 17/11 với hy vọng mang về ít nhất 10 HCV. Và ngay trong buổi sáng, ĐT Pencak Silat, Rowing và Bơi đã tỏa sáng giúp đoàn Việt Nam có tới 62 HCV để tạo khoảng cách khá xa với Thái Lan.

Pencak Silat

Trong ngày 17/11, đoàn Việt Nam lọt vào tới 7 trận chung kết đối kháng ở môn Pencak Silat. Và tin vui đã đến từ khá sớm khi ở nội dung tanding hạng cân 50kg nam, võ sỹ Võ Duy Phương đã giành chiến thắng 5-0 trước VĐV Jul Omar Abdul Hakim để giành tấm HCV Pencak Silat.
Nối tiếp Duy Phương, Trần Văn Toàn cũng giành HCV Pencak Silat thứ hai trong ngày ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 60 kg. Toàn đánh bại đối thủ Anurak Pakarannang (Thái Lan) 5-0 trong trận chung kết.

Duy Phương tỏa sáng với tấm HCV sáng 17/11

Các VĐV Pencak Silat nữ cũng để lại những dấu ấn lớn trong ngày hôm nay. Ở hạng cân 50kg dành cho nữ, Nguyễn Hương Xuân đã đánh bại Titu Trisnayanti (Indonesia) 5-0 để giành HCV.
Pencak Silat đã có tấm HCV trong buổi sáng 17/11, khi võ sỹ Nguyễn Thị Yến đánh bại VĐV Indonesia trong trận chung kết hạng cân dưới 60kg để giành HCV.
Bơi
Bơi lội tiếp tục chứng tỏ là môn chủ đạo của Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Ở đường bơi đường dài 5000m nữ, "Kình ngư" Châu Bá Anh Tư xuất sắc về nhất và giành HCV.
Cũng ở nội dung 5000m dành cho nữ, Nguyễn Thị Bích cũng mang về cho Bơi lội Việt Nam thêm một tấm HCB.
Rowing
Sau thành công ở ngày 16/11, Rowing tiếp tục chói sáng trong buổi sáng ngày 17/11. Hai tay chèo Thanh Bình và Đình Huy đã xuất sắc giành HCV ở nội dung chèo đôi nam.