Giành 2HCV, tuyển wushu hoàn thành chỉ tiêu SEA Games

ANTĐ - Với tấm HCV thứ 2 nhờ công của Hoàng Thị Phương Giang (nội dung trường quyền nữ) đoạt được vào trưa nay 8-12, tuyển wushu đã đạt mục tiêu đề ra trước ngày lên đường.

Cuối buổi thi đấu sáng nay 8-12, võ sỹ wushu Hoàng Thị Phương Giang giành HCV nội dung trường quyền nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của đoàn Việt Nam, tính tới 12h hôm nay 8-12. Tuyển wushu Việt Nam sáng nay nhập cuộc không mấy suôn sẻ. Lần lượt các VĐV có hy vọng huy chương như Mạnh Quyền, Xuân Huy, Quốc Khánh, Thúy Vi đều không giành thêm được tấm huy chương nào ở nội dung thứ 2 đăng ký thi đấu.

Thế nhưng tin vui đã đến ở cuối buổi thi đấu, khi Hoàng Thị Phương Giang đã biểu diễn tốt bài thi trường quyền của mình, đạt số điểm 9,68, giành HCV. Xếp sau là VĐV Yan Ni Tan (Singapore, 9,60 điểm) và Thalia Lovita (Thái Lan, 9,59 điểm). Cùng thi ở nội dung này, nhưng do mắc một số lỗi nên Dương Thúy Vi chỉ được 9,49 điểm.

Phương Giang trên bục nhận HCV

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành tấm HCV thứ cho cho tuyển wushu, VĐV của Hà Nội nói: "Lúc đi thi đấu, em cũng không dám nghĩ đến. Trước đó, một số VĐV nước bạn đã thể hiện rất tốt phần thi của mình. Đến lượt mình, em chỉ tâm niệm tập trung thi đấu một cách tốt nhất. Kết thúc bài thi em cảm thấy rất hài lòng và vui sướng khi biết mình xếp thứ 1 chung cuộc".

Phương Giang tâm sự, cô muốn dành tặng tấm HCV của mình cho bố mẹ, người thân và toàn thể các đồng đội ở tuyển wushu. 

Phương Giang sinh ngày 3-3-1992 tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 8 tuổi, do thấy con mình có thể hình nhỏ bé, hay ốm đau nên bố của Giang đã cho cô đi tập wushu. Nhờ cơ duyên đó và sự nỗ lực tập luyện, năm 12 tuổi Giang được gọi vào tuyển wushu của Hà Nội.

Nhà vô địch SEA Games nhí nhảnh kể lại quãng thời gian làm quen với môn wushu

Trước khi giành tấm HCV SEA Games 2013, Phương Giang từng giành HCB ở giải thế giới 2013 và HCB châu Á 2012.

Tính tới 12h ngày 8-12, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 1HCB, 1 HCĐ đều của wushu. Hai VĐV đoạt HCV là Thúy Vi và Phương Giang đều của đơn vị Hà Nội.

Riêng với tuyển wushu, 2 tấm HCV của Thúy Vi và Phương Giang đã giúp hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đoạt từ 1-2 HCV tại SEA Games 27. Cơ hội vượt chỉ tiêu đang rộng mở với toàn đội khi ở buổi thi đấu đối kháng chiều nay, Việt Nam có 4 hạng cân thi đấu bán kết gồm Nguyễn Thị Chinh (48kg, nữ), Tô Văn Báu (48kg nam), Nguyễn Thu Hoài (52kg nữ) và Hoàng Văn Cao (56kg nam).