Giành 1 HCĐ, Việt Nam tạm xếp thứ 5

ANTĐ - Tại lượt trận chung kết ở nội dung K1 200m, tay chèo Trần Văn Long đã mang về tấm HCĐ cho đoàn TTVN với thành tích 4 phút 27 giây 64.

2 cựu binh của Canoeing đã không thể mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN

9h30 sáng 11-11, môn Canoeing đã chính thức khởi tranh tại khu đua thuyền hồ Cipule ở Java Barat, cách Jakarta 70km về phía đông bằng loạt chung kết tại 5 nội dung. Đội tuyển Việt Nam đặt hy vọng giành HCV tại các nội dung sở trường của 2 cựu binh là Trần Văn Long và Nguyễn Thành Quang.

Tuy nhiên cả 2 đều gây thất vọng. Văn Long chỉ về đích thứ 3 nội dung 200m K1 với thành tích 4 phút 27 giây 64, HCV thuộc về 1 VĐV của Thái Lan, HCB thuộc về Myanmar. Trong khi Thành Quang thậm chí chỉ xếp 5/7 trong nội dung nội dung sở trường C1 1000m. Về nhất và đoạt huy chương vàng ở nội dung này là VĐV của Thái Lan Wichan Jaitieng, Lucas Teo của Singapore đoạt huy chương bạc, còn Muchlis của Indonesia giành huy chương đồng.

Trước đó tại giải vô địch Đông Nam Á 2011 diễn ra hồi tháng 6, tại chính hồ Cipule đội tuyển canoeing Việt Nam giành tới 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó cả 3HCV thuộc về Trần Văn Long (nhất nội dung C1 1000m và C1 200m) cùng Nguyễn Thành Quang (K1 200m).

Cần phải nói thêm, ngoài phong độ không được như ý muốn của 2 cựu binh, canoeing Việt Nam dự SEA Games 26 không được sự đầu tư nhiều. Ít được tập huấn nước ngoài, huấn luyện chủ yếu do HLV nội đảm nhiệm và thuyền thi đấu phải thuê của nước chủ nhà Indonesia từ nguồn kinh phí hạn hẹp. Mục tiêu của 2 đội Canoeing và Rowing là giành 2-3HCV.

Như vậy, đoàn TTVN đã không thể có HCV ngay trong ngày khai mạc đại hội như mong muốn. Có lẽ phải chờ đến ngày 12-11, khi hàng lọat mỏ vàng là điền kinh, karatedo, bắn súng… bước vào tranh tài.

Tính đến trưa 11-11,  với  3 HCV, 1 HCĐ, Thái Lan tạm dẫn đầu toàn đoàn, kế đó là chủ nhà Indonesia 2 HCV, 2HCB và 1 HCĐ, Myanmar với 2 HCB, Singapore với 1 HCB, 2 HCĐ. Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 5 do chỉ giành 1 HCĐ.