Kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XIII:

Giảng viên không thể làm thêm nghề luật sư?

ANTĐ - Hôm nay 19-6, Quốc hội thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Tại phiên thảo luận, một số ĐBQH cho rằng, cần cho phép giảng viên luật được hành nghề luật sư vì điều này phù hợp với quy định của Luật Công chức, viên chức. 

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) đồng tình với quan điểm này và cho rằng không thể quy định người đào tạo ra luật sư mà không được hành nghề, giống như giảng viên ngành y không thể dạy nếu chưa làm bác sĩ.

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang) lại có ý kiến ngược lại khi cho rằng công chức, viên chức không nên kiêm nhiệm nhiều việc, vì điều kiện hành nghề luật sư có đặc thù khác các ngành khác.

Bên cạnh đó, việc quy định cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được kiêm nhiệm nghề luật sư sẽ tạo ra ngoại lệ không phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, đồng thời có thể làm phát sinh xung đột lợi ích khi luật sư là các giảng viên tham gia tố tụng... Hơn nữa, việc hành nghề luật sư thường gắn liền với hoạt động tố tụng và hoạt động tố tụng chủ yếu được tiến hành trong giờ hành chính, do đó giảng viên không thể làm thêm nghề luật sư trong giờ hành chính được. Như vậy, việc cho phép nhóm đối tượng này được kiêm nhiệm hoạt động cả hai lĩnh vực sẽ khó bảo đảm chất lượng. 

Trước đó, vào phiên họp buổi sáng Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã.