Giang hồ đất Cảng giả điên trốn tội

ANTĐ - Chiều 18-4, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can phạm các tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, giả bệnh tâm thần đang được điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Đối tượng Tộ "tích"

3 đối tượng giang hồ khét tiếng về sự tàn ác gồm: Mai Đức Vượng (tức Tộ tích) sinh năm1981, trú tại số 9/47 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền; Đào Duy Tuấn (tức Tuấn tượng), sinh năm 1978,  trú tại 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng và tên Đào Văn Thắng (tức Thắng quán toan) sinh năm 1978, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, cùng Hải Phòng.

Đây là 3 đối tượng đầu tiên trong số rất nhiều đối tượng lưu manh, côn đồ trên cả nước sau khi gây ra hàng loạt các vụ trọng án, cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm nhiều người khác bị thương, được gia đình đối tượng sử dụng chiêu thức chìa “bệnh án tâm thần” hòng thoát tội đã bị Cơ quan CSĐT – CA Hải Phòng lột mặt nạ.

Sau thời gian dài gây án không chỉ trên địa bàn Hải Phòng mà trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, nhân dân hoang mang, dư luận xã hội căm phẫn, cuối cùng 3 tên trùm Tộ tích, Tuấn tượng và Thắng "Quán Toan", cùng nhóm “đàn em” đã bị bắt, bị khởi tố về tội giết người, cố ý gây thương tích.

Trong khi nhân dân thành phố Hải Phòng chưa được hưởng trọn niềm vui, cổ vũ khích lệ chiến công của lực lượng công an, thì cả 3 ung dung vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương ăn dưỡng, béo “túp đầu” bởi gia đình cả 3 bị can “chìa hồ sơ, kết luận bệnh án tâm thần tiền sử”, khiến cho cơ quan chức năng tạm dừng việc điều tra, khởi tố, xét xử.

Trong quá trình điều trị, các đối tượng được đàn em thân tín ra vào Viện chăm sóc, uy hiếp các bác sĩ, đưa ra trở về Hải Phòng tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trọng án bắn súng, chém giết người… kinh hoàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan chức năng, cuối cùng 3 đối tượng đã bị cơ quan chức năng lột bỏ mặt nạ “tâm thần” khởi tố, bắt tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng pháp luật.