TP.HCM

Giăng điện diệt chuột chẳng may bẫy chết người

ANTĐ - Do ruộng lúa bị chuột cắn phá, xót ruột nên Trung đã rủ bạn đi giăng bẫy điện bắt chuột nhưng không may một người đàn ông trong xóm đi ngang qua dính phải bẫy điện, bị giật tử vong.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án phạt cho bị cáo Nguyễn Thế Trung (SN 1985, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thế Trung tại tòa phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Thế Trung có mảnh đất 1.000m2 sạ lúa ở ấp Kháng Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi đi thăm  ruộng, Trung phát hiện lúa bị chuột cắn phá nhiều nên xót ruột.

Sáng ngày 9/3/2014, Trung về nhà chuốt 50 cọc tre và lấy 1 cuộc dây chì, đến tối cùng ngày Trung đến rủ Nguyễn Hữu Trí cùng đi ra ruộng giăng bẫy điện diệt chuột. Lúc ra đến ruộng lúa, Trung mắc nối điện vào bình ắc quy, cục biến điện vào dây chì ở các cọc tre để bẫy chuột.

Sau đó, cả hai ngồi đợi một lúc thì thấy chuột dính bẫy nên đến bắt chuột. Đến lần thứ ba, khi Trung và Trí đi thăm bẫy thì thấy anh Lê Hoàng Vân đang đi bộ về hướng giăng bẫy chuột nên Trung và Trí la lên, “tránh ra có bẫy chuột” nhưng anh Vân không nghe và vẫn bước đi sau đó té ngã vào dây chì giăng bẫy.

Liền lúc đó, Trung chạy lại nơi để bình ắc quy để tắt hệ thống điện còn Trí liền hô hấp nhân tạo cho anh Vân nhưng không cứu được. Sau đó, Trung và Trí khiêng nạn nhân đặt trên bờ kênh và cùng quay trở lại thu gom các dụng cụ bẫy chuột  bỏ vào bao mang về nhà cất giấu trong chuồng gà. Sáng ngày hôm sau, người dân trong xóm phát hiện anh Vân đã chết nên đến trình báo công an.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Trung 5 năm tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm án, phía gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại cho bị cáo. Tại tòa phúc thẩm, Trung xin giảm án và  tỏ ra ăn năn hối cãi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặt khác gia đình bị cáo có công với cách mạng,.. với nhiều tình tiết giả nhẹ trên nên HĐXX đã đồng ý chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Liên quan trong vụ án, trước đó tòa sơ thẩm cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trí (SN 1963, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) 2 năm tù cùng tội danh trên.