Giận vợ, vu khống cả... người dưng

ANTĐ - Cho rằng vợ ngoại tình nên muốn ly hôn với mình, Bùi Đức Minh, SN 1975, nguyên nhân viên Phòng An toàn bay - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đã gửi đơn tố cáo sai sự thật với nội dung nhằm vu khống nhiều người có quan hệ bất chính với vợ và lập trang web rồi viết bài bịa đặt, bôi nhọ danh dự nhiều cán bộ cơ quan Nhà nước.

Đối tượng Bùi Đức Minh trước khi bị bắt về hành vi vu khống

Cách đây 8 năm, Bùi Đức Minh quyết định lập gia đình với chị Nguyễn Thanh T (SN 1976), ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Mối tình giữa Minh và chị T ban đầu rất đằm thắm và kết quả là họ có với nhau 2 mặt con (một trai, một gái). Tháng 4-2010, mối lương duyên của vợ chồng Minh nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt và chị T đã ly thân với chồng, đồng thời đưa 2 con theo mình về nhà bố mẹ đẻ ở tại quận Đống Đa (Hà Nội). Trong thời gian này, chị T đã viết đơn xin ly hôn với chồng, gửi đến Tòa án nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm đề nghị giải quyết. Nghĩ vợ mình đã ngoại tình, nên mới có ý định ly hôn, Minh dò la để biết các mối quan hệ bạn bè thân thiết với vợ, rồi nhờ họ tác động với chị T rút đơn xin ly hôn. Minh ra điều kiện nếu không thuyết phục được chị T thay đổi ý định, Minh sẽ tố cáo những người này đã có quan hệ bất chính với vợ mình. 

Theo một cán bộ Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội: Minh đã mua rất nhiều sim điện thoại di động để nhắn tin đe dọa, vu khống nhiều cá nhân mà đối tượng này cho rằng đã quan hệ bất chính với chị T. Từ tháng 6-2009 đến 12-2011, Minh viết đơn với nội dung bịa đặt, sai sự thật và vu khống nhiều cán bộ cơ quan Nhà nước đã quan hệ bất chính với vợ, để dẫn đến việc gia đình phải ly tán. Ngoài ra, Minh còn viết nhiều bài xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự của những người này rồi đẩy lên trang web, vì cho rằng họ đã ngoại tình với vợ mình. Mặc dù được nhiều cơ quan chủ quản của các “bị đơn” xác minh và có công văn phúc đáp lại đơn thư tố cáo của mình là không có căn cứ, nhưng Minh vẫn cố tình làm ngơ và gia tăng sức ép bằng cách tiếp tục viết bài vu khống, bịa đặt mối quan hệ của họ với chị T rồi tung lên mạng internet. 

Đến tháng 4-2011, hành vi vi phạm pháp luật của Minh càng trở nên nghiêm trọng sau khi TAND quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm và tuyên chị T được ly hôn với Minh. Chị T có trách nhiệm nuôi 2 con nhỏ, là con chung của hai người. Không đồng ý với kết quả xét xử này, Minh đã làm đơn kháng cáo gửi đến TAND thành phố Hà Nội. Cũng trong thời gian này, vì nhiều lý do khác nhau nên chị T đã liên tục chuyển trường cho 2 con nhỏ của mình. Sau nhiều lần thăm con nhưng không gặp được, cho rằng chị T nhiều lần chuyển trường cho các con là cố ý ngăn cản việc mình muốn gặp các con và trong việc này có bàn tay giúp sức của cán bộ ngành giáo dục, Minh tiếp tục viết đơn vu khống một vị cán bộ và gửi tới các cơ quan chức năng. Cũng giống những lần trước, Minh đã viết bài bịa đặt, tố cáo sai sự thật về mối quan hệ của vị cán bộ này với chị T, rồi tung lên trang web nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật do Bùi Đức Minh gây ra, Thượng tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Việc làm của đối tượng đã đe dọa, gây tổn hại trực tiếp đến tinh thần của những người bị hại; làm mất uy tín, danh dự và nhân phẩm, gây chia rẽ nội bộ, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình công tác, sinh hoạt gia đình của người bị hại”. Sau khi nhận được đơn tố cáo của những người bị hại, Phòng CSHS đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội vu khống của đối tượng này và tiến hành bắt giữ. Đầu tháng 5-2012, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất vụ án, chuyển toàn bộ hồ tới Viện Kiểm sát đề nghị TAND thành phố Hà Nội truy tố Bùi Đức Minh trước pháp luật về tội vu khống”.