Gian nan "cuộc chiến" phòng chống tội phạm buôn người

ANTĐ - Thời gian qua, mặc dù Luật Phòng chống mua bán người đã có hiệu lực từ năm 2012, những tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp. Đáng báo động, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, từ 15 đến 30 tuổi, sinh sống ở các vùng miền núi, có điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp. Trước vấn nạn này, CAH Thạch Thất, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng ngừa các hoạt động xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn và có những biện pháp phòng tránh đối với tội phạm mua bán người.