Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

ANTĐ -Sau khi Nhật công bố một loạt các bức ảnh về hoạt động xây dựng giàn khoan của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, phía Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích hành động này của Tokyo là “kích động đối đầu, không nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình cho tình hình trong khu vực”.
Philippines nghi Trung Quốc triển khai giàn khoan tại Trường Sa

Philippines nghi Trung Quốc triển khai giàn khoan tại Trường Sa

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 23-9 khẳng định Philippines sẽ tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông đồng thời bày tỏ quan ngại rằng, hoạt động của 2 tàu khảo sát thủy văn Trung Quốc trong thời gian gần đây có thể nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khoan dầu tại vùng biển này. 
Tiếp tục đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư

Tiếp tục đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư

ANTĐ - Ngày 12-9, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho hay, suốt thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 2-5-2014 đến ngày 15-7-2014, lực lượng Kiểm ngư đã kiên cường bám trụ, đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong vòng 75 ngày, các tàu của Trung Quốc đã đâm va vào các tàu của ta 93 lần, làm 58 lượt tàu của bị hư hỏng nặng, 16 Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư bị thương.
Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm dù treo biểu ngữ hòa bình

Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm dù treo biểu ngữ hòa bình

ANTĐ - Mặc dù tàu mang số hiệu 2506 của Trung Quốc treo một băng rôn bằng tiếng Việt “Trung Quốc, Việt Nam hữu nghị chung sống hòa bình với nhau” nhưng các giàn khoan và các tàu hộ tống của Trung Quốc vẫn ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Phát hiện máy bay trinh sát điện tử ở khu vực giàn khoan

Phát hiện máy bay trinh sát điện tử ở khu vực giàn khoan

ANTĐ - Chiều 8-7, Cục Kiểm ngư cho biết, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 từ lúc 7h15- 8h15, phát hiện một chiếc máy bay dạng trinh sát điện tử TU-154M số hiệu 1224 của Trung Quốc bay 4 vòng trên khu vực đội tàu Việt Nam, hoạt động ở độ cao 200-300m, sau đó rời khu vực giàn khoan.
 Trung Quốc lượn vòng tàu tên lửa tấn công nhanh

Trung Quốc lượn vòng tàu tên lửa tấn công nhanh

ANTĐ - Về Diễn biến khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 4-7 cho hay, trong ngày Trung Quốc đã dùng nhiều tàu tốc độ cao để truy đuổi khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiến gần khu vực hạ đặt giàn khoan để tuyên truyền.
Xuất hiện máy bay Mỹ bay qua khu vực giàn khoan Trung Quốc

Xuất hiện máy bay Mỹ bay qua khu vực giàn khoan Trung Quốc

ANTĐ - Khoảng 9h40 sáng 1-7, tàu Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện 9 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang tiếp cận, cản trở việc thực thi pháp luật cũng như ngăn cản đấu tranh, tuyên truyền của các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Trung Quốc cần chấm dứt “ngoại giao giàn khoan”

Trung Quốc cần chấm dứt “ngoại giao giàn khoan”

ANTĐ - “Phương thức cơ bản của Trung Quốc để xử lý những bất đồng là phớt lờ, từ chối thảo luận hoặc nếu cần thì dùng vũ lực để đối phó”- tờ Bưu điện Bangkok chỉ rõ ý đồ của Trung Quốc trong tham vọng bá quyền tại Biển Đông hiện nay. Chính vì lối hành xử “thiếu văn minh” đó mà Trung Quốc và các nước láng giềng không thể tìm được tiếng nói chung. 

Việt - Nga hợp tác, Trung Quốc la làng

Việt - Nga hợp tác, Trung Quốc la làng

ANTĐ - Báo chí Trung Quốc lo ngại về hoạt động hợp tác dầu khí, hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Việt - Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có bước leo thang nguy hiểm, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

Máy bay trinh sát Trung Quốc quần thảo nhiều hơn

Máy bay trinh sát Trung Quốc quần thảo nhiều hơn

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, ngày 26-6, giàn khoan Hải Dương 981 vẫn giữ nguyên. Lực lượng tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn duy trì từ 117 - 121 tàu các loại, trong đó có 41-43 tàu Hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 17-18 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự, cụ thể: 2 tàu hộ vệ tên lửa (số hiệu 534, 572) cách giàn khoan từ 20-25 hải lý; 2 tàu quét mìn cách giàn khoan từ 15-25 hải lý; 2 tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh.
“Mỗi ngày bị tàu Trung Quốc truy đuổi 5-6 lần”

“Mỗi ngày bị tàu Trung Quốc truy đuổi 5-6 lần”

ANTĐ - Khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép và giăng đầy tàu bè trái phép, chính là ngư trường đánh bắt bao đời nay của bà con ngư dân nước ta trên vùng biển Hoàng Sa. Những ngày này, các ngư dân vẫn kiên định bám biển, quyết giữ gìn ngư trường truyền thống.