Giàn khoan Hải Dương 981 lại có dấu hiệu bất thường

ANTĐ -Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 10-6 giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu di chuyển theo hướng Đông- Đông Nam.

Ngày 10-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, diễn biến hôm nay tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà phía Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam như sau: Tàu Trung Quốc vẫn có những hành động hung hăng, gây hấn, mỗi khi thấy tàu Kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 119 tàu, trong đó có 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo và 6 tàu quân sự được bố trí quanh các khu vực thuộc phía Đông, Tây, Nam giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trên bầu trời khu vực giàn khoan phía Trung Quốc luôn duy trì 3 máy bay trinh sát Y-8 gầm rú, bay lượn nhằm đe dọa, uy hiếp ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Hành động Trung Quốc gây hấn, đe dọa trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam ngày càng thể hiện rõ sự manh động và nham hiểm; với khoảng 43 tàu cỡ lớn luôn có sự hỗ trợ của 2 tàu chiến nhằm chủ động khiêu khích, đâm va tàu của ngư dân và Kiểm ngư Việt Nam. Ngang ngược và nguy hiểm hơn, các tàu này luôn có hành động tăng ga vượt lên trước mũi tàu của ngư dân và Kiểm ngư Việt Nam sau đó cài số lùi với tốc độ cao để nhằm phá hủy tàu của ngư dân và kiểm ngư sau đó vu khống rằng tàu của ta đâm chúng.

Tàu Trung Quốc luôn có hành động áp sát, tấn công tàu bằng nhiều hình thức đâm va, phun nước, ném vật cứng sang tàu của Việt Nam khi đang làm nhiệm vụ tại vùng biển chủ quyền Việt Nam

Tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 mà phía Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc đã tổ chức thành nhóm với 2 lớp tàu bao bọc lẫn nhau, lớp thứ nhất từ khoảng cách giàn khoan 7-8 hải lý và lớp thứ 2 từ 9-10 hải lý với ý đồ và hành động sẵn sàng vây ép, đâm va, phun nước vào tàu của ngư dân và Kiểm ngư Việt Nam đang thực thi pháp trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Ngày 10-6, trước liên tiếp các hành vi hung hăng, manh động của các tàu Trung Quốc, tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, đồng thời linh hoạt tổ chức tiếp cận giàn khoan tuyên truyền, vận động Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong ngày 10-6, Kiểm ngư Việt Nam hoạt động đấu tranh, tuyên truyền với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7-10 hải lý.

Cùng với đó, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bám biển, tổ chức đánh bắt thủy sản, đấu tranh, phản đối những hành động ngang ngược, sai trái mà phía Trung Quốc đang cố tình gây ra tại vùng biển ngư trường truyền thống của Việt Nam; ngư dân Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan hạ đặt trái phép và các tàu Trung Quốc đang hoạt động trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam cần rút khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.