Giận gia đình, hai chị em họ bỏ nhà xuống Hà Nội... bán dâm

ANTĐ - Trong số gái bán dâm bị bắt có hai chị em họ là H và U, cùng SN 1996 ở Yên Bái. Lý do hai nữ sinh này bỏ học, bỏ nhà xuống Hà Nội rồi sa chân vào con đường làm gái bán dâm cũng chỉ vì bị gia đình ngăn cấm không cho chơi với nhau…

Sau một thời gian mật phục, khoảng 16h chiều 10/12, Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội – Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội phối hợp với Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa và Công an phường  Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tổ chức kiểm tra hành chính một khách sạn, hai nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa và Cầu Giấy. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàn, SN 1991, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Yên, Tân Yên, Bắc Giang, đang có hành vi môi giới mại dâm trên mạng Internet tại nhà nghỉ Hoa Hồng II, địa chỉ tại số 56/91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, và một số nhà nghỉ, khách sạn khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ một máy ảnh hiệu Canon và hai điện thoại di động của Hoàn.

Hai "nhiếp ảnh gia" với thu nhập khủng từ... gái bán dâm

Theo đó, từ đầu tháng 8/2013 đến nay, Hoàn nhận chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm để đưa lên các trạng web đen và đã chụp hình cho 4 gái mại dâm. Mỗi gái bán dâm muốn đưa hình ảnh, thông tin lên mạng phải trả cho Hoàn 3.000.000 đồng/tháng, nếu không nộp Hoàn sẽ gỡ bỏ hình ảnh trên các trang web này.

Các cô gái đều còn quá trẻ, nhưng đã sa ngã vào con đường bán dâm


Cùng ngày, tổ công tác cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Gia Huy, SN 1982, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Huy cũng tham gia trang web mà Hoàn là một thành viên trên đó. Đối tượng này còn có “thành tích đáng nể” hơn khi chỉ từ đầu tháng 2/2013 đến nay, đối tượng này đã sử dụng nhiều nickname để đăng tải hình ảnh của hơn 20 gái bán dâm lên mạng internet câu khách. Gái bán dâm sẽ phải trả cho Huy từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 tiền “phí dịch vụ”. Đến nay, đối tượng đã thu lợi khoảng 200.000.000 đồng.

Trong số gái bán dâm bị bắt có hai chị em họ là H và U, cùng SN 1996 ở Yên Bái. Lý do hai nữ sinh này bỏ học, bỏ nhà xuống Hà Nội rồi sa chân vào con đường làm gái bán dâm, là do bị gia đình ngăn cấm không cho chơi với nhau. Hai cô gái này đã từng có một cuộc “đào tẩu” nhưng không thành vì bị mẹ bắt về. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng hơn 1 tuần, H và U lại tiếp tục rủ nhau xuống Hà Nội, tiếp tục nghề "bán trôn nuôi miệng" và bị bắt.