Giãn dân phố cổ: Nơi ở mới sẽ vẫn có những phố "Hàng Ngang, Hàng Đào..."

ANTĐ - Đây là một trong những thông tin được đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV (sáng 10-12).  

Giãn dân phố cổ: Nơi ở mới sẽ vẫn có những phố "Hàng Ngang, Hàng Đào..." ảnh 1Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm 

Sáng nay 10-12, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo cùng Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016, vừa kết thúc tốt đẹp.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP khóa XIV, ông Hoàng Công Khôi đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, các đại biểu HĐND cũng thông báo tới cử tri kết quả trả lời một số vấn đề được cử tri quận Hoàn Kiếm nêu ra trước kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã bày tỏ sự phấn khởi trước các thành tựu mà TP đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV và hoạt động của tổ đại biểu HĐND TP.

Các cử tri trên địa bàn cũng tiếp tục đóng góp một số ý kiến, kiến nghị liên quan tới các vấn đề giãn dân phố cổ, cải tạo chung cư cũ, an toàn vệ sinh thực phẩm... tới Tổ đại biểu HĐND TP.
Giãn dân phố cổ: Nơi ở mới sẽ vẫn có những phố "Hàng Ngang, Hàng Đào..." ảnh 2Cử tri Dương Hữu Ái (phường Hàng Đào) nêu ý kiến

Cử tri Dương Hữu Ái (phường Hàng Đào) cho biết, liên quan tới đề án giãn dân phố cổ, thời gian qua UBND phường Hàng Đào và Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã triển khai tuyên truyền và phát đơn kê khai đăng ký. Tuy nhiên, cử tri phường Hàng Đào còn một số băn khoăn như người dân sống trong khu phố cổ lâu đời, việc sinh hoạt chật chội nhưng bù lại có cuộc sống ổn định, công ăn việc làm gắn với đường phố, vậy khi sang khu đô thị mới Việt Hưng có đảm bảo được cuộc sống hay không?

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo tiếp thu các vấn đề cử tri nêu.

Nhân dịp này, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo cũng trân trọng cảm ơn cử tri quận Hoàn Kiếm đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, qua đó động viên giúp đỡ lãnh đạo TP thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ.

Liên quan tới vấn đề cử tri phường Hàng Đào nêu, đồng chí Nguyễn Thế Thảo cho biết, cách làm phải thay đổi, đó là quy hoạch thiết kế làm sao để nơi mới thực sự là phố để kinh doanh không phải là phố để ở.

“Lần này chủ đầu tư đang thực hiện thiết kế theo mô hình phố để kinh doanh, khi đó người dân di dời sang là để kinh doanh tạo thành khu 36 phố phường, vẫn có tên tuổi như Hàng Ngang, Hàng Đào...”, đồng chí Nguyễn Thế Thảo chia sẻ.