Giận “bồ” có bạn trai gây trọng án kinh hoàng

ANTĐ - Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h sáng 20-9 tại phòng trọ ở số 706, tổ 11, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm một người tử vong, hai người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có hung thủ gây án. 

Bên trong căn phòng trọ xảy ra vụ trọng án

Theo thông tin ban đầu, hung thủ là Hà Quang Tiếp (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) đang cấp cứu tại bệnh viện, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Nạn nhân tử vong là Đào Bích Thắm (SN 1991, trú tỉnh Bình Định), còn người bị thương nặng khác là Đào Bích Thương (SN 1987, là chị gái của nạn nhân Thắm).

Những người dân trong khu trọ số 706 kể lại, gần 7h sáng, Tiếp đến gõ cửa phòng trọ của hai chị em Thương và Thắm nhưng không ai mở. Một lúc Tiếp lớn tiếng chửi, đập cửa nên có người mở cửa. Không lâu sau đó những người hàng xóm bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy ra thì phát hiện chị Thương người bê bết máu vừa thoát khỏi phòng, nằm lê dưới hành lang dãy trọ và hét lớn “cứu em gái tôi”. Một số người đưa chị Thương đi cấp cứu, một số người khác chạy vào phòng trọ thì kinh hoàng khi phát hiện chị Thắm nằm bất động trên vũng máu, Tiếp cũng gục tại chỗ, ở bụng có một số vết đâm. Tất cả đều được đưa đi cấp cứu, chị Thắm bị thương nặng nên tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, chị em Thương và Thắm đã thuê trọ ở địa chỉ trên khoảng 4 năm và đều làm công nhân tại KCN Nhơn Trạch. Còn đối tượng Tiếp vốn đã có vợ, con gái đã 3 tuổi và hành nghề bán nước dạo tại cổng KCN Nhơn Trạch. Hơn một năm trước, Tiếp đã tán tỉnh và có tình cảm với chị Thương. Gần đây chị Thương chủ động muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với Tiếp nhưng Tiếp không đồng ý, muốn níu kéo dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi. Tiếp biết chị Thương có bạn trai mới nên nổi cơn cuồng ghen. Sáng 20-9, Tiếp mang dao đến để…nói chuyện với chị Thương. Khi chị Thương mở cửa phòng, Tiếp đề nghị chắp nối lại quan hệ. Chị Thươngkhông đồng ý. Bất ngờ Tiếp dùng dao tấn công vào cổ chị Thương. Chị Thương bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Tiếp đuổi theo đâm 1 nhát sau lưng. Thấy chị gái bị truy sát, chị Thắm lao vào ngăn chặn thì bị Tiếp đâm liên tiếp vào người. Sau đó Tiếp dùng dao tự đâm vào bụng mình hai nhát để tự sát.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ.