Giảm tốc độ nhập khẩu từ Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc gần đây vẫn tăng, tuy nhiên tốc độ đã chậm lại. 

Tháng 5, tăng trưởng nhập khẩu với thị trường này là 30,1% thì sang tháng 6 vừa qua, giảm xuống còn 11,4%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong nước đã dần chuyển hướng nhập khẩu sang các thị trường tiềm năng khác, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này cũng giảm nhẹ, chủ yếu là các mặt hàng nông sản. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn xuất siêu 1,32 tỷ USD. Dự báo cả năm 2014, tăng trưởng nhập khẩu vẫn thấp hơn xuất khẩu và xuất siêu đạt khoảng 500 triệu USD.