Giám thị căng thẳng hơn thí sinh

Giám thị căng thẳng hơn thí sinh

ANTĐ - Sáng 3-7, hàng trăm nghìn thí sinh dự thi ĐH trên cả nước đã đến làm thủ tục dự thi. Điều trái ngược là, thay vì thí sinh bị căng thẳng trước ngày thi thì lần này các giám thị lại có tâm lý nặng nề hơn do những thay đổi sát giờ của Bộ GD-ĐT về quy định vật dụng được mang vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 không còn khép kín thông tin

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 không còn khép kín thông tin

ANTĐ - Liên tục trong vài ngày trước kỳ thi ĐH, CĐ 2012, Bộ GD-ĐT đưa ra hàng loạt thông tin về sửa đổi quy chế thi theo chiều hướng tăng cường giám sát hai chiều giữa giám thị và thí sinh. Công tác tổ chức thi cũng được rút kinh nghiệm so với mùa thi 2011.
Cảnh giác với gian lận công nghệ cao

Cảnh giác với gian lận công nghệ cao

ANTĐ - Nhiều trường ĐH ở Hà Nội thống kê, kỳ tuyển sinh sắp tới lượng thí sinh đăng ký dự thi lên tới hàng chục nghìn. Kèm theo đó là hàng nghìn cán bộ làm công tác tổ chức kỳ thi. “Trong số đó chỉ cần 1, 2 người không làm tròn trách nhiệm, hậu quả sẽ rất lớn” - lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân khẳng định. 

Sự dối trá và chuyện nực cười của ngành giáo dục

Sự dối trá và chuyện nực cười của ngành giáo dục

ANTĐ - Dư luận cả nước tuần qua dồn tâm điểm chú ý vào đoạn video clip dài 6 phút được tung lên mạng sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Clip đã ghi lại toàn cảnh quay cóp ngang nhiên trước mặt giám thị tại điểm thi trường THPT Dân lập Đồi Ngô, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đoạn clip đã khiến cả xã hội phải giật mình, thậm chí là rùng mình trước căn bệnh thành tích và sự dối trá của cả nền giáo dục nước nhà…
Thí sinh quay clip tại Bắc Giang đang hoảng loạn

Thí sinh quay clip tại Bắc Giang đang hoảng loạn

ANTĐ - Trong khi Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ việc clip tung phao thi tại Bắc Giang bao gồm cả chủ tịch hội đồng thi, giám thị, thí sinh và người quay clip thì dư luận lên tiếng ủng hộ và yêu cầu bảo vệ người tố cáo tiêu cực.
Giám thị ném “phao thi”

Giám thị ném “phao thi”

ANTĐ - Trong khi đa số dư luận sốc trước cảnh thí sinh nhận “phao” do giám thị ném vào phòng thi và quay cóp vô tư tại điểm thi THPT Dân lập Đồi Ngô, Lục Ngạn, Bắc Giang thì nhiều người trong ngành giáo dục lại không mấy ngạc nhiên mà thẳng thắn thừa nhận có sự việc này ở đây đó.
Thói dối trá phơi trắng xóa

Thói dối trá phơi trắng xóa

ANTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc với nhiều lời khen ngợi trong việc ra đề thi môn Ngữ văn  "đụng chạm" đúng điểm yếu của xã hội hiện nay với cảnh báo về bệnh dối trá gây suy thoái về đạo đức, lối sống. Ngoài mục đích giúp thí sinh thể hiện năng lực diễn đạt thì đề thi này yêu cầu nghiêm túc đối với gần 1 triệu thí sinh phải suy nghĩ và đưa ra quan điểm của mình khi các em đang bước vào một thời khắc giao thoa quan trọng của thời học trò vô tư sang cánh cửa cuộc sống lao động, tích lũy cho nghề nghiệp tương lai.
Chưa thể bỏ thi tốt nghiệp THPT

Chưa thể bỏ thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Bộ GD-ĐT dự đoán tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của nhiều địa phương sẽ không dưới 99%. Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc tổ chức một kỳ thi cồng kềnh, tốn kém như vậy có thực sự cần thiết cho các năm tới? Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Hồi hộp môn Ngữ văn

Hồi hộp môn Ngữ văn

ANTĐ - Với môn thi tốt nghiệp THPT năm nay đầu tiên là Ngữ văn, không ít thí sinh tỏ ra căng thẳng bởi không phải là sở trường và khối lượng kiến thức của môn này khá lớn, rất dễ “trượt tủ”. Đây chính là lý do các tin đồn xuất hiện trên trang mạng về đề thi môn này cũng như các môn được cho là điểm yếu của thí sinh năm nay.
Nhiều sai phạm liên quan đến điện thoại di động

Nhiều sai phạm liên quan đến điện thoại di động

(ANTĐ) - Ngày 9-7, hơn 600.000 thí sinh đã vượt qua ngày thi đầu tiên với tâm lý khá lạc quan vì đề thi môn Văn đầu tiên ở cả khối C và D không quá khó. Cũng trong buổi thi này, một vụ đọc đề ra ngoài để nhận đáp án vào phòng thi đã được phát hiện với đối tượng là hai chị em sinh đôi.
Đằng sau sự cố thi đợt I ĐH, CĐ: Lỗi cả đôi bên!

Đằng sau sự cố thi đợt I ĐH, CĐ: Lỗi cả đôi bên!

ANTĐ - Bước vào đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chắc không thí sinh nào muốn rơi vào tình huống phải thi lại do giám thị ký nhầm hay làm lại bài thi vì lẫn mã đề. Rõ ràng điều này sẽ không thể xảy ra nếu giám thị lẫn thí sinh tuân thủ đúng thủ tục, quy trình dự thi.
Sai sót trong ghi số báo danh bài thi môn Vật lý tại Thái Nguyên

Sai sót trong ghi số báo danh bài thi môn Vật lý tại Thái Nguyên

ANTĐ - Khi kết thúc buổi thi sáng 5-7, 30 thí sinh ở phòng thi số 93, địa điểm thi số 3 thuộc trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) mới phát hiện trong bài thi môn Vật lý chiều 4-7 đã có sai sót.
Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo thi trường ĐH Thủy lợi cho biết, ngay khi phát đề môn thi đầu tiên, giám thị phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động dù đã tắt máy.
Cuộc thử thách quyết liệt

Cuộc thử thách quyết liệt

(ANTĐ) - Ngày 3-7, gần 1 triệu thí sinh (TS) đã có mặt tại các điểm thi để hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi đông TS nhất do xu thế ngày càng tập trung nhiều vào ngành đào tạo khoa học tự nhiên với các môn thi thuộc khối A.
 Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

(ANTĐ) - Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 với hai môn thi Ngữ văn và Toán, hôm qua 23-6, gần 7.500 lượt thí sinh đã làm bài thi môn Ngoại ngữ để dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.
Hơn 8 vạn thí sinh đua tranh vào lớp 10

Hơn 8 vạn thí sinh đua tranh vào lớp 10

(ANTĐ) - “Sức ép của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đòi hỏi khâu tổ chức thi phải đảm bảo tính khách quan ở mức cao nhất” - ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội  khẳng định.