Đảm bảo nghiêm túc, nhưng không căng thẳng

Đảm bảo nghiêm túc, nhưng không căng thẳng

ANTĐ - Ngày 27-5, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất.

Thi trắc nghiệm tuyển công chức: Minh bạch, công bằng

Thi trắc nghiệm tuyển công chức: Minh bạch, công bằng

ANTĐ - Nhiều đổi mới đã được áp dụng trong kỳ thi tuyển công chức Hà Nội năm 2013. Trong đó, việc tổ chức thi trắc nghiệm, chấm thi ngay trên máy tính sẽ đảm bảo tính khách quan, minh bạch cho kỳ thi chỉ tuyển 512 “suất” lựa chọn từ 3.837 người.

Biểu dương các chiến sỹ học tập tốt

Biểu dương các chiến sỹ học tập tốt

ANTĐ - Chiều qua, 13-9, Đảng ủy, Ban Giám thị và Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội đã tổ chức biểu dương, động viên 18 chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác tại đơn vị về kết quả học tập xuất sắc, thi đỗ vào Học viện CSND - Bộ Công an
Giám sát chặt, phòng ngừa thi hộ

Giám sát chặt, phòng ngừa thi hộ

ANTĐ - Sau 2 trường hợp phát hiện thi hộ tại Hà Nội, các hội đồng thi đợt II tuyển sinh ĐH-CĐ 2013 đều tăng cường khâu tập huấn giám thị coi thi để phát hiện sớm các đối tượng gian lận thi cử. Ông Vũ Minh Chính - Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Hà Nội cho biết, rút kinh nghiệm đợt I, các hội đồng thi đã được cảnh báo dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa những trường hợp tương tự.

Phát hiện thêm 1 trường hợp thi thuê

Phát hiện thêm 1 trường hợp thi thuê

ANTĐ - Ở môn thi cuối cùng, giám thị ở điểm thi ĐH Phòng cháy Chữa cháy nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong thẻ dự thi. Nhà trường kiểm tra và sĩ tử này thừa nhận là người thi hộ. 
Thi ĐH, CĐ 2013: Cảnh giác với thiết bị công nghệ cao

Thi ĐH, CĐ 2013: Cảnh giác với thiết bị công nghệ cao

ANTĐ - Ngày 4-7, đợt thi đầu tiên kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ bắt đầu với môn Toán dành cho hơn 600.000 thí sinh. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi này, trước đó, ngày 3-7, toàn bộ các thí sinh và giám thị tham gia kỳ thi đã có buổi làm việc về quy chế thi cũng như hoàn thành các thủ tục trước khi chính  thức dự thi.

Sai phạm ở Hội đồng coi thi: Đề nghị kỷ luật nghiêm khắc

Sai phạm ở Hội đồng coi thi: Đề nghị kỷ luật nghiêm khắc

ANTĐ - Chiều 13-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống đã trao đổi với báo chí về đánh giá mức độ nghiêm trọng và hướng xử lý vụ tiêu cực thi cử được phản ánh trong clip quay tại Hội đồng coi thi (HĐCT) trường THPT Quang Trung, Hà Đông. 

Thi xong, tiếp tục xử lý thông tin phản ánh tiêu cực

Thi xong, tiếp tục xử lý thông tin phản ánh tiêu cực

ANTĐ - Với quy mô lớn của một kỳ thi quốc gia với gần 1 triệu thí sinh dự thi, điều thu hút sự quan tâm của xã hội là tính minh bạch và công bằng của khâu coi thi. Đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng khẳng định, những phản ánh tiêu cực từ báo chí hay các thí sinh vẫn được tiếp tục xử lý cùng với việc thanh tra chấm thi.

Thức tỉnh những trái tim vô cảm

Thức tỉnh những trái tim vô cảm

ANTĐ - Việc hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Nam, học sinh trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) quên mình cứu sống 4 em nhỏ dưới dòng sông Lam được đưa vào đề thi tốt nghiệp môn Văn đã gây hiệu ứng mạnh ở vùng quê nơi Nam sinh ra và lớn lên. 
Nguyên tắc vàng cho thí sinh đi thi

Nguyên tắc vàng cho thí sinh đi thi

ANTĐ - Hôm nay, ngày 2-6, 950.000 thí sinh của cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Đây là kỳ thi hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh do đó công tác chuẩn bị phải thật sự chu đáo, kỹ lưỡng. Bên cạnh việc ôn luyện thật kỹ các nội dung đã được học trong chương trình thì các thí sinh cũng cần chuẩn bị vững vàng về mặt tâm lý và sức khỏe…
Đêm giao lưu nhiều ý nghĩa

Đêm giao lưu nhiều ý nghĩa

ANTĐ - Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội vừa tổ chức thành công đêm giao lưu văn nghệ với Trại tạm giam số 1 và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - CATP Hà Nội. Tại đêm giao lưu, lãnh đạo đơn vị cũng đã tuyên dương con em cán bộ chiến sỹ đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2011-2012. 
Đi thi không phải để ghi hình

Đi thi không phải để ghi hình

ANTĐ - Vừa kết thúc kỳ thi đại học, em Bùi Đức Tiến (học sinh lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Thái Nguyên) nhận xét dù được phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi nhưng thực tế trong kỳ thi vừa qua em không thấy ai sử dụng các thiết bị này.

Đợt 1 kỳ thi đại học 2012: Tăng số vi phạm quy chế thi lên 129 trường hợp

Đợt 1 kỳ thi đại học 2012: Tăng số vi phạm quy chế thi lên 129 trường hợp

ANTĐ - Trong cả 3 buổi thi đợt I, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011 (khiển trách 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi); có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt I năm 2011. Tính đến thời điểm kết thúc môn thi cuối cùng đại học đợt 1, cả nước có 658.791 thí sinh, trên tổng số 869.233 thí sinh đăng kí dự thi, đạt tỷ lệ 75,79 (năm 2011 là 76,10%) ở 1.023 điểm thi với 29.916 phòng thi. So với buổi thi đầu, đã có 3.005 thí sinh bỏ thi giữa chừng.
Nghi vấn lộ đề thi môn Toán trên Facebook

Nghi vấn lộ đề thi môn Toán trên Facebook

ANTĐ - Chiều 4-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH 2012 khẳng định, đề thi cả 2 môn trong ngày thi đầu tiên được bảo mật tuyệt đối ở tất cả các khâu. Cũng chưa có sai sót nào về đề thi được phản ánh từ hàng nghìn điểm thi trên cả nước. Thông tin này đưa ra sau khi vụ việc xuất hiện đề thi môn Toán trên mạng Facebook được cho là vào thời điểm trước khi hết 2/3 thời gian làm bài thi.