Giảm thân nhiệt cứu sống bệnh nhân đột quỵ

ANTĐ - Trong thập kỷ qua, một loạt các nghiên cứu trong Tạp chí Y học New    England đã ghi nhận có thể cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ, đau tim bằng cách hạ thấp nhiệt độ cơ thể để giảm nhu cầu oxy. Trở ngại của phương pháp này là cơ chế phòng vệ trước cái lạnh của cơ thể, tức là cơ thể phản ứng với tác động nhiệt sao cho thân nhiệt giữ ổn định ở 37 độ C.

Tuy vậy, một loại thuốc đã được các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Sốt (Fever Lab) ở bệnh viện Saint Joseph và Trung tâm Y tế Phoenix, Hoa Kỳ thử nghiệm đã chỉ ra cách phong tỏa phản ứng tác động nhiệt nói trên. Loại thuốc - một hợp chất gọi là M8-B này đã khiến cho chuột thí nghiệm dừng quá trình phản ứng bảo vệ thân nhiệt, làm giảm nhiệt độ ở mức cốt lõi.

 Như vậy, nếu được áp dụng vào trường hợp cấp cứu, nhân viên y tế chỉ cần một loại thuốc như M8-B thay vì phải dùng loạt túi lạnh để giảm nhu cầu oxy và cứu sống bệnh nhân. Cũng theo bài viết trên Tạp chí Khoa học thần kinh ấn bản số tháng 2-2012, một số công ty dược phẩm rất quan tâm đến công trình nghiên cứu này. Ông Andrej Romanovsky, người đứng đầu Fever Lab cho biết, loại thuốc này còn có thể áp dụng để kéo dài các chuyến bay vũ trụ vì nếu thân nhiệt của các phi hành gia giảm đi, khả năng chuyển hóa của cơ thể họ có thể giảm tới 10%, nhu cầu dinh dưỡng ít hơn nên họ có thể ở trên vũ trụ lâu hơn.