Giám sát viên không lưu ngủ trong đêm MH370 mất tích

ANTĐ - Báo cáo điều tra công bố ngày 8-3 của một nhóm điều tra quốc tế do Malaysia thành lập cho thấy, một nhân viên giám sát không lưu của Trung tâm Kiểm soát không lưu Kuala Lumpur (ATCC) đã ngủ trong lúc chuyến bay MH370 mất tích ngày 8-3-2014. 

Giám sát viên không lưu ngủ trong đêm MH370 mất tích ảnh 1Tháp không lưu ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hoạt động 24/24h

Theo bản báo cáo dài 600 trang, trong một đoạn băng ghi âm, Hãng hàng không Malaysia Airlines đã liên hệ với ATCC vào lúc 5h20 sáng 8-3-2014 để hỏi về tung tích chuyến bay MH370. Khi đó, một nhân viên của ATCC trả lời lại rằng anh ta mới nhận ca trực ở tháp không lưu lúc 3h sáng nên “sẽ đi đánh thức cấp trên” để có thông tin chi tiết về MH370.

Trong khi đó, máy bay MH370 cất cánh lúc 0h41 và thiết bị liên lạc đã đột ngột ngừng hoạt động từ 1h20. Các nhà điều tra cũng phát hiện pin thiết bị phát sóng định vị của một hộp đen máy bay MH370 đã hết hạn sử dụng từ tháng 12-2012. Chuyên gia Greg Waldron thuộc tạp chí hàng không FlightGlobal cho rằng, việc pin quá hạn sử dụng cho thấy việc bảo dưỡng máy bay của Malaysia Airlines có vấn đề. Tuy nhiên, Malaysia Airlines khẳng định, vụ pin “quá đát” này không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm máy bay.