Giảm phạm pháp, khám phá 100% trọng án

ANTĐ - Tạo khí thế, thế trận quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2013, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô và hạnh phúc của người dân… Những mục tiêu đó của đợt cao điểm “Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố” (từ ngày 15-8 đến ngày 15-10), đã và đang được toàn lực lượng công an Thủ đô quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị sơ kết 15 ngày cao điểm đã được CATP tổ chức chiều qua, 29-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP. Đại tá Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP và Đại tá 

Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP cùng tham dự hội nghị.

Các lực lượng CATP Hà Nội tập trung trấn áp các đối tượng phạm pháp 
đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn. Ảnh: Phú Khánh

Thế trận đồng đều

Thấy rõ trong đợt cao điểm đang được CATP triển khai, là việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Giám đốc CATP, của lực lượng công an các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã. Ghi nhận của Văn phòng CATP, một số đơn vị ngoài việc xây dựng kế hoạch chung còn có các kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng lực lượng để nâng cao tính chiến đấu.

ANCT tiếp tục được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước; hiệu quả 15 ngày cao điểm còn thể hiện rõ trên lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm so với 15 ngày trước đó; không tồn tại các tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội gây nhức nhối dư luận. Nhiều ổ nhóm, đối tượng hình sự bị triệt xóa, tỷ lệ điều tra án hình sự đạt trên 75%; 100% các vụ trọng án xảy ra đã được khám phá. Lĩnh vực đấu tranh tội phạm, vi phạm kinh tế, ngoài phòng nghiệp vụ CATP, 15 ngày đầu đợt cao điểm còn ghi nhận nỗ lực và sự bứt phá của một số quận, huyện như Gia Lâm, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thạch Thất… Kết quả đấu tranh, điều tra, xử lý tội  phạm ma túy được đánh giá đạt hiệu quả cao, đặc biệt đã bóc gỡ những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Các lực lượng CS Môi trường, Truy nã từ thành phố đến quận, huyện đều đạt chỉ tiêu, tiến độ công tác đề ra.

Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị mới của CATP, cũng đã “ghi điểm” trong 15 ngày đầu của đợt cao điểm, với việc tổ chức đấu tranh triệt phá 2 ổ nhóm tội phạm qua mạng Internet; tập trung xác minh, giải quyết nhiều đầu mối vụ việc. Từ ngày 15-8 đến nay, TTATGT đạt tiêu chí “3 giảm”; đáng chú ý thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Xuất hiện nhiều gương tốt, việc tốt phục vụ, giúp đỡ nhân dân.

Rà soát, đánh mạnh tội phạm hoạt động ổ nhóm

Đây là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của đợt cao điểm, được Ban Giám đốc CATP quán triệt đến chỉ huy các đơn vị, địa bàn và trên toàn diện các lĩnh vực.

Không chủ quan với những kết quả bước đầu đạt được, đồng chí Thiếu tướng Trần Thùy đã chỉ ra một số tồn tại trong những ngày đầu thực hiện cao điểm. Đó là một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chưa bám sát, hoàn thành chỉ tiêu công tác được giao. Công tác đảm bảo TTGT-ĐT có nơi chưa duy trì thường xuyên; việc kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện, mở quá giờ quy định, còn buông lỏng. Chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa nghiêm túc. 

Thiếu tướng Trần Thùy yêu cầu chỉ huy các đơn vị nghiêm túc rà soát, đối chiếu những chỉ tiêu được giao và đã thực hiện sau 15 ngày cao điểm, để đôn đốc CBCS quyết liệt thực hiện. Đồng chí Phó Giám đốc CATP xác định những công tác trọng tâm đối với lực lượng CSHS và các địa bàn, là kiểm tra, kiểm soát kỹ hoạt động cầm đồ, để phát hiện kịp thời vi phạm, kiên quyết đề xuất đóng cửa đối với những cơ sở vi phạm nhiều lần hay cơ sở hoạt động không đăng ký kinh doanh. Tiếp tục rà soát, đánh mạnh, đánh trúng các đối tượng, ổ nhóm hình sự. Rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT để có kế hoạch chủ động đấu tranh giải quyết; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận. Chỉ huy các đơn vị phải quán triệt và giám sát, quản lý CBCS thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm. Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh các đơn vị trong dịp Quốc khánh 2-9 tới đây, phải phòng ngừa không để xảy ra trọng án, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép,  giữ vững bình yên Thủ đô.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, BCĐ 197 thành phố và Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.