Chính thức khai trương Ngân hàng Hợp tác xã

Chính thức khai trương Ngân hàng Hợp tác xã

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương sẽ chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (9-7). 
Vượt ngưỡng thoát nghèo

Vượt ngưỡng thoát nghèo

ANTĐ - Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, hộ nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/người/tháng, hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng. Như vậy, khoảng cách thu nhập giữa hộ nghèo và cận nghèo là rất gần nhau, chưa kể việc bình xét hộ nghèo hiện vẫn còn bị chi phối bởi bệnh thành tích ở địa phương. Trong 8 năm, khoảng cách giàu nghèo ở nước ta từ 4,2 lần đã vọt lên 8,9 lần.
WB cấp 250 triệu USD cho Việt Nam để cải cách kinh tế

WB cấp 250 triệu USD cho Việt Nam để cải cách kinh tế

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc điều hành tổ chức này đã phê duyệt khoản Tín dụng trị giá 250 triệu USD, hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam.
Giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững

ANTĐ - Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động và xã hội năm 2013, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, những kết quả đạt được trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định trong năm 2012. Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung làm quyết liệt hơn nữa công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Nghiên cứu đánh giá các tiêu chí về hộ nghèo để có các hình thức hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng, tiếp tục có các biện pháp hiệu quả để hỗ trợ các hộ cận nghèo, tránh tình trạng tái nghèo. 
Kinh tế xã hội có những bước chuyển đáng ghi nhận

Kinh tế xã hội có những bước chuyển đáng ghi nhận

ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước biến động phức tạp, Chính phủ đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bên lề Quốc hội, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về những kết quả đạt được.
5/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm khó đạt

5/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm khó đạt

ANTĐ - Đó là các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước chỉ đạt 5,2% so với chỉ tiêu 6-6,5%; tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP khoảng 33,5%; tạo 1,6 triệu việc làm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, riêng ở các huyện nghèo giảm 4% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%... 
Người yếu thế vẫn… thế

Người yếu thế vẫn… thế

ANTĐ - Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, nhóm người yếu thế trong xã hội bao gồm người nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Mới đây Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức phúc lợi và an sinh xã hội của Liên hợp quốc tiến hành hội nghị khu vực về tăng cường dịch vụ và an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng.
“Bức tranh” an sinh xã hội

“Bức tranh” an sinh xã hội

ANTĐ - Công luận thường chỉ quan tâm đến những “bức tranh” kinh tế, tiền tệ, doanh nghiệp, thị trường, giá cả mà ít để ý tới “bức tranh” an sinh xã hội. Trong khi đó, chính an sinh xã hội là “bức tranh” phản ánh trung thực và sinh động nhất sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Thách thức đói nghèo

Thách thức đói nghèo

ANTĐ - Cho dù thế giới đã hoàn thành mục tiêu giảm đói nghèo - mục tiêu đầu tiên trong 8 Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 2000 - trước thời hạn tới 5 năm song cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đặt ra những thách thức mới.
Tăng trưởng khó cán đích

Tăng trưởng khó cán đích

ANTĐ - Hôm qua, 14-5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào ngày 21-5 tới.

Trả đất cho nước nghèo

Trả đất cho nước nghèo

ANTĐ - Dân số tăng nhanh trong khi đất đai, rừng, ngư trường không chỉ hữu hạn mà còn bị những người giàu chiếm đoạt ngày càng nhiều đã làm khó cho việc xoá đói giảm nghèo cũng như đảm bảo an ninh lương thực.
An sinh để an dân

An sinh để an dân

ANTĐ - Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao tới 18%, nền kinh tế hết sức khó khăn, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh cũng như các khu vực doanh nghiệp đều lao đao, Chính phủ thực thi nhiều biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng riêng chính sách an sinh xã hội không những không cắt giảm mà còn tăng lên với những nghị quyết, giải pháp khá cụ thể.
Nhiều giải pháp ổn định an sinh xã hội

Nhiều giải pháp ổn định an sinh xã hội

ANTĐ - Chiều 19-12, trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã có buổi đối thoại trực tuyến với người dân về công tác an sinh xã hội. Theo đó, rất nhiều vấn đề mà người dân đang quan tâm như tiền lương, lao động, việc làm… đã được giải đáp.
“Sóng thần” đói nghèo

“Sóng thần” đói nghèo

ANTĐ - Giá lương thực thế giới tăng cao kỷ lục như “cơn sóng thần lặng lẽ” đẩy những người nghèo khó ở các nước đang phát triển, đặc biệt tại khu vực Sừng châu Phi vào tình cảnh khốn cùng. 

Lao động và  doanh nghiệp đều được hỗ trợ

Lao động và doanh nghiệp đều được hỗ trợ

ANTĐ - (ANTĐ) - Theo Quyết định 940 do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa vừa ký ban hành, tính đến hết ngày 15-2-2011, NLĐ có thời gian làm việc tại Libya từ đủ 6 tháng trở xuống sẽ được nhận thêm hỗ trợ theo một số mức.
“Vỡ mộng” đổi đời

“Vỡ mộng” đổi đời

ANTĐ - Đi xuất khẩu lao động không còn là chuyện lạ, nó còn là lựa chọn của nhiều lao động vùng quê nghèo khi nghĩ đến chuyện làm ăn. Thế nhưng, bên cạnh nhiều lao động trở về với số vốn kha khá để làm kinh tế thì còn những người trắng tay, thậm chí sống bất hợp pháp, làm việc chui tại nước ngoài.