Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà tết hộ nghèo xã miền núi Ba Vì

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà tết hộ nghèo xã miền núi Ba Vì

ANTĐ - Sáng nay 4-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ba Vì (huyện Ba Vì) và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta phát triển gì cũng phải vì nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta phát triển gì cũng phải vì nhân dân

ANTĐ - Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào cuối giờ sáng nay, 29-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2016 cao hơn năm 2015, đồng thời chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, quy định rõ các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 gồm: tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. 
Thắt hơi quá chặt

Thắt hơi quá chặt

ANTĐ - Báo cáo trước Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tám về tình hình kinh tế xã hội năm 2014, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, mặc dù còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt và vượt. 

Hỗ trợ nông dân, giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ nông dân, giảm nghèo bền vững

ANTĐ - Ngày 17-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã làm việc với huyện Ba Vì về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó có những nội dung quan trọng như công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Ba Vì, quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa, bò thịt trên địa bàn huyện.  
390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

390 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

ANTĐ - Ngày 24 - 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.
WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ công cuộc giảm nghèo

ANTĐ - Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho 3dự án là Dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Dự án cải thiện nông nghiệp (180 triệu USD) và Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).
Giảm nghèo, giảm chênh lệch

Giảm nghèo, giảm chênh lệch

ANTĐ - Năm 2013, GDP bình quân đầu người của nước ta là 1.960 USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2010, cơ bản là do lạm phát được kiềm chế và tỷ giá ổn định. Năm 2010, GDP đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD và Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Trong khi đó, giai đoạn này GDP có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Nếu tỷ giá không đổi, GDP đầu người quy ra USD còn cao hơn.
Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

ANTĐ - Dự tính tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ tăng từ mức 2,4% năm 2013 lên 3,2% trong năm 2014 và ổn định ở mức 3,4% trong năm 2015, chủ yếu do tăng trưởng mạnh tại các nước thu nhập cao. Tăng trưởng tại các nước đang phát triển sẽ tăng từ mức 4,8% năm 2013 lên 5,3% . Dự báo trên được đưa ra tại Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.  
Hai trụ cột an sinh

Hai trụ cột an sinh

ANTĐ - Sau 10 năm nỗ lực, Việt Nam đã được Liên hợp quốc xếp hạng đứng trong tốp đầu 38 quốc gia hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo. Theo ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Việt Nam dành tới gần 40% trong tổng chi ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội, các nguồn vốn rót cho hai quỹ bảo hiểm xã hội và y tế không nhỏ và 70% dân số có BHYT là thành tích nổi bật được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ còn thấp, mức độ sử dụng không cao. Đây là kết luận tại cuộc hội thảo về an sinh xã hội vừa diễn ra.
55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

55 triệu USD hỗ trợ người thu nhập thấp

ANTĐ - Ngày 7-11, Bộ KH-ĐT tổ chức lễ khởi động dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP)” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).
WB bắt tay cải cách

WB bắt tay cải cách

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) đang tiến hành cuộc cải cách khá sâu rộng không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động hàng trăm triệu USD mỗi năm mà còn tăng hiệu quả của hoạt động trợ giúp xoá đói giảm nghèo và phát triển trên toàn cầu.

Cần cách nhìn đa chiều

Cần cách nhìn đa chiều

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng ở Việt Nam” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức, lần đầu tiên đưa ra phương pháp tiếp cận mới trong công cuộc giảm nghèo bền vững ở nước ta. Mặc dù đã có tới 30 chính sách hỗ trợ người nghèo, song số người cận nghèo còn rất lớn và có nguy cơ cao từ cận nghèo tụt xuống mức nghèo do suy giảm kinh tế, thiên tai.