Giảm nghèo gặp nhiều thách thức

ANTĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế chống đói nghèo và Ngày Vì người nghèo của      Việt Nam (17-10), chiều 16-10, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã tổ chức “Diễn đàn giảm nghèo - Tầm nhìn tương lai”. 

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo từ 58,1% (năm 1993) xuống dưới 10%. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tốc độ giảm nghèo không đồng đều, nguy cơ tái nghèo còn cao, sự chênh lệch giữa các vùng miền còn dai dẳng.