Giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo” bị chê vì quay ngoắt 180 độ

ANTĐ - Chưa bao giờ đêm thi “Cặp đôi hoàn hảo” lại có nhiều lời khen và điểm 9, 10 đến như vậy.

Sau hai vòng thi đầu tiên của Game Show “Cặp đôi hoàn hảo”, đã có nhiều ý kiến cho rằng các cặp đôi phối hợp với nhau rất ăn ý, tiết mục nào cũng ấn tượng nhưng BGK lại cho điểm và nhận xét quá khắt khe. Có lẽ vì vậy nên trong đêm thi thứ 3, với chủ đề nhạc quốc tế, các giám khảo đã quay ngoắt 180 độ, nhận xét “xởi lởi” và chấm điểm rất thoáng. Không còn những điểm 6, điểm 7 như đêm trước, đêm thứ ba này tràn ngập điểm 9, hiếm hoi lắm mới có điểm 8, và có khá nhiều điểm 10.

Mở màn đêm thi thứ 3 là cặp đôi Hồ Trung Dũng và siêu mẫu Hà Anh. Với ca khúc Apologize, cặp đôi này đã được 35 điểm -  một điểm số cao hơn rất nhiều so với vòng thi trước. Tưởng rằng, 35 đã là điểm số cao nhưng ít khán giả nào có thể ngờ, càng về sau, điểm số của các cặp đôi cứ thế tăng vùn vụt.

Nếu như trong đêm thi trước, Lê Khánh và Minh Quân, bị chê hết lời, đặc biệt là giọng ca của Lê Khánh thì trong đêm thi này, cặp đôi này lại hãnh diện ôm về điểm số 35 trong ca khúc JaiHo, với 3 điểm 9 và 1 điểm 8. Thậm chí, giám khảo khó tính Lê Hoàng cũng tặng cho cặp đôi này điểm 9. Đây là một sự ngạc nhiên lớn không chỉ với các gián khả xem truyền hình mà còn đối với cả thí sinh Lê Khánh. Vui sướng và ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này của Lê Hoàng, Lê Khánh đã dí dỏm rằng, có lẽ nên gọi đạo diễn Lê Hoàng là Lê Xoay khi thay vì chấm điểm 6 như mọi khi, lần này ông đã xoay số 6 thành số 9.

Đoan Trang - Trấn Thành là cặp đôi có điểm số cao nhất, 39 điểm 

 Đoan Trang - Trấn Thành là cặp đôi có điểm số cao nhất, 39 điểm

Không chỉ riêng cặp của ca sĩ Minh Quân, càng về sau, điểm số của các cặp đôi tiếp theo càng được nới lỏng với vô vàn điểm 9 và 10. Đặc biệt là tiết mục của cặp đôi Đoan Trang – Trấn Thành, đạt điểm cao nhất đêm thi với 39 điểm. Cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, Phạm Văn Mách – Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh – Ái Phương... cũng vinh dự nhận được nhiều điểm 10 hoàn hảo.

Trong các đêm thi trước, nếu như giám khảo Lê Minh Sơn và Lê Hoàng được cho là “khó tính” nhất thì trong đêm thi này cũng hết sức nhẹ nhàng. Vốn được cho là “đanh đá”, ở đêm thi này, đạo diễn Lê Hoàng cũng đã hiền lành hơn rất nhiều khi đưa ra lời nhận xét tương đối “vui vẻ” cho các cặp đôi, hoặc có chăng chỉ là lời từ chối bình luận và nhận xét.

Vai trò giám khảo của nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong đêm thi này cũng khá nhạt nhòa, khi ngay sau phần trình diễn của cặp đôi đầu tiên, ông đã nói rằng, ông không hiểu ngoại ngữ, điều này cũng đồng nghĩa với việc, ông thường từ chối nhận xét. Sau phần trình diễn của giáo sư Cù Trọng Xoay và ca sĩ Phương Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng chỉ nhận xét dí dỏm rằng: “Tôi phải cám ơn giáo sư Cù Trọng Xoay vì tôi vốn dốt nát tiếng Anh nhưng nghe giáo sư hát, tôi lại hiểu được”.

Được đánh giá là vui tính nhưng trong phần thi trước, giám khảo Siu Black cũng thường đưa ra lời nhận xét phê bình các cặp đôi. Tuy nhiên trong đêm thi này, hiếm thấy một lời chê nào được chị đưa ra, phần lớn chỉ là lời khen, các thí sinh đã biết cách sửa những khuyết điểm chị nói, hoặc chị thích phần trình diễn của họ.

Vị giám khảo thứ 4 lần này là nhạc sĩ Đức Huy cũng là một người vô cùng dễ dãi trong cách chấm điểm và nhận xét. Trong phần trình diễn ca khúc Hello của Phạm Văn Mách – Văn Mai Hương, nhiều khán giả cho rằng, Mách hát tiếng anh chưa chuẩn, hoặc Mách quá để ý tới việc phát ngôn nên hát chưa tốt, thì giám khảo Đức Huy vẫn khen anh hết lời. Thậm chí, theo nhiều khán giả, phần biểu diễn của cặp đôi Noo Phước Thịnh và Ái Phương chưa thực sự xuất sắc vậy mà giám khảo Đức Huy lại cho rằng đây mới đúng là "cặp đôi hoàn hảo" của đêm nay và cho cặp đôi này điểm 10.

 Giám khảo Đức Huy cho rằng, Noo Phước Thịnh và Ái Liên là cặp đôi hoàn hảo nhất đêm thi này

Giám khảo Đức Huy cho rằng, Noo Phước Thịnh và Ái Liên
là cặp đôi hoàn hảo nhất đêm thi này

Sự quay ngoắt 180 độ không chỉ thể hiện ở các giám khảo, mà còn thể hiện ở các MC, khi trong các đêm thi trước, MC sẽ lần lượt mời 4 vị giám khảo nhận xét, thì trong đêm thi này, nhiều khán giả phân vân khi ở nhiều tiết mục, các giám khảo không được mời nhận xét một cách đầy đủ. Họ cho rằng, phải chăng ngay cả các MC cũng sợ giám khảo quá khắt khe với các cặp đôi nên không để họ có cơ hội nhận xét, nhiều khán giả lại cho rằng, phải chăng do thời lượng chương trình không đủ nên phải “chạy nhanh”?!

Có khán giả còn cho rằng: “Việc tiếp thu ý kiến và sửa sai là đáng hoan nghênh, nhưng tiếp thu đến mức “quá dễ dãi” bằng cách cho điểm thoáng, ai ai cũng 9 cũng 10 để không bị khán giả lên tiếng chỉ trích nhưng lại không có khoảng cách rõ ràng giữa các cặp đôi là điều đáng trách”.

Có thể nói, trong mỗi cuộc thi, đồng hành với các tiết mục, các thí sinh và các giám khảo luôn có sự khen và chê. Làm thế nào để vừa có thể nói thật, nói thẳng, vừa làm hài lòng thí sinh vừa không để khán giả mất lòng luôn là một bài toán khó cho các giám khảo. Tuy nhiên, mỗi cuộc thi lại là một cuộc chơi, có khen, có chê sẽ làm sân chơi này thêm sôi động và hấp dẫn!.