Giám đốc Trung tâm giám định hình sự Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Mới đây, Ủy ban Điều tra Nga (SKR) đã tiến hành khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Giám định hình sự Bộ Nội vụ (MVD) Nga. Có 3 nghi phạm bị bắt là Trung tướng Petr Grishin, Đại tá Oleg Mazur và doanh nhân Sergey Narutov. 

Giám đốc Trung tâm giám định hình sự Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1Trung tướng cảnh sát Grishin 

Yêu cầu viết đơn xin từ chức

Theo cơ quan điều tra, căn cứ tài liệu do Cục M (đơn vị chống tham nhũng trong các cơ quan thực thi pháp luật) của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) cung cấp, Tổng cục Điều tra các vụ trọng án thuộc SKR đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4 Điều 159 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga) xảy ra tại Trung tâm Giám định hình sự (EKTS) của MVD Nga. Trong quá trình điều tra, do tình hình phức tạp, FSB đã yêu cầu Tổng cục An ninh nội bộ của MVD trợ giúp.  

Sáng 5-12-2017, được sự hỗ trợ của FSB, cảnh sát đặc nhiệm, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở và làm việc tại Matxcơva của Trung tướng Petr Grishin, Giám đốc EKTS thuộc MVD Nga và Phó Giám đốc phụ trách hậu cần của EKTS Đại tá Oleg Mazur. Trong quá trình khám xét, một lượng tiền đáng kể của ông Grishin và 5 triệu rúp của ông Mazur cùng các tài liệu, hóa đơn tài chính liên quan đến việc mua sắm thiết bị và vật tư đã bị thu giữ. Hai ông Grishin và Mazur đều đã bị bắt. Cùng bị bắt với 2 quan chức cảnh sát cao cấp này còn có doanh nhân Sergey Narutov.   

Trước khi bị bắt, ông Grishin đã được yêu cầu gặp lãnh đạo MVD để giải trình vụ việc. Người phát ngôn MVD bà Irina Volk sau đó thông báo, 2 ông Grishin và Mazur đã bị cách các chức vụ đang nắm giữ và sa thải khỏi các cơ quan của MVD theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Grishin sinh năm 1968 tại Matxcơva. Sau khi ông Vladimir Kolokoltsev, người đứng đầu Tổng cục Nội vụ Matxcơva được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Nga, tháng 8-2012, ông Grishin trở thành Phó Giám đốc thứ nhất của EKTS thuộc MVD Nga và được bổ nhiệm làm Giám đốc vào tháng 2-2013, được thăng quân hàm Trung tướng cảnh sát vào tháng 6-2016.

Chiếm đoạt 90 triệu rúp

Ngày 7-12-2017, ông Grishin, Mazur và Narutov đều đã được đưa đến Tòa án quận Basmanny, Matxcơva. Phát biểu tại phiên tòa, đại diện của SKR khẳng định, để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, các quan chức của  EKTS thuộc MVD Nga và doanh nhân tập hợp nhau lại và lập ra một nhóm tội phạm có tổ chức do ông Grishin cầm đầu.

 Theo cơ quan điều tra, trong các năm 2015-2016, ông Grishin và Mazur đã đồng ý ký với các công ty do doanh nhân Sergey Narutov kiểm soát nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị, vật tư phục vụ công tác giám định ADN tại các EKTS khu vực. Theo sự chỉ đạo của ông Grishin, các nhân viên của EKTS tổ chức nhiều cuộc đấu thầu để mua sắm thiết bị, vật tư và đã tạo điều kiện cho các công ty của ông Narutov thắng thầu. Đối thủ cạnh tranh của những công ty này không được tham gia đấu thầu, còn các công ty của ông Narutov đẩy giá lên cao một cách giả tạo. 

Giá thiết bị mà các công ty của ông Narutov đưa ra khác biệt đáng kể so với giá của các tổ chức khác muốn trở thành nhà cung cấp của MVD. Vì lợi ích của ông Grishin và các đồng phạm, EKTS đã phải mua thiết bị, vật tư với giá cao. Cụ thể, theo cơ quan điều tra, họ đã nâng giá lên 27 triệu rúp khi mua 6 chiếc kính hiển vi. Tổng cộng, nhóm tội phạm này đã thu được gần 90 triệu rúp. Số tiền này được chia cho 3 người - Grishin, Mazur và Narutov.

Tại tòa, đại diện của SKR đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với cả 3 đối tượng này vì họ có thể bỏ trốn, sử dụng các mối quan hệ của mình trong các cơ quan bảo vệ pháp luật để gây áp lực với các thành viên cuộc điều tra và nhân chứng của vụ án… 

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Basmanny đã ra quyết định tạm giam các ông Grishin, Mazur và Narutov đến ngày 5-2-2018.