Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ: IS vẫn đe dọa an ninh toàn cầu

ANTD.VN -Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 17/2 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn là mối đe dọa toàn cầu, bất chấp những thất bại gần đây của nhóm này tại Syria và Iraq. 

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà ngoại giao cũng như quan chức quốc phòng, ông Dan Coats nhận định, việc đánh bại IS giống như "giết một con bạch tuộc". 

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich năm 2018

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ đánh giá: "IS còn hơn cả một tổ chức khủng bố. Đây là một hệ tư tưởng, cũng có thể là hệ thống thần học, sự kết hợp giữa tư tưởng và thần học sẽ tồn tại lâu hơn dù bị đánh bại trên chiến trường". 

Theo ông Coats, không rõ "chúng ta đã làm đủ để ngăn IS không thể khôi phục, hay chúng ta chỉ đang tạm dừng để chờ chúng tái tổ chức lại nhóm".

Iraq tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến chống IS trong tháng 12/2017, hơn 3 năm sau khi nhóm cực đoan này bao vây và chiếm đóng 1/3 lãnh thổ của quốc gia láng giềng, Syria. IS cũng đã tuyên bố "cai trị" hàng triệu người.

Vài tên khủng bố IS

Khi cuộc chiến chống IS sắp kết thúc, nhóm cực đoan này mất dần vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng, lui dần về phía hạ lưu sông Euphrates và các khu vực hiểm trở tại vùng biên giới giữa Syria và Iraq.

Hiện ước tính còn chưa đến 1000 tay súng IS sót lại tại Iraq và Syria. 

Hồi đầu tuần này, Mỹ kêu gọi các đồng minh tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và nhấn mạnh, chiến dịch tấn công quân sự mang tên “Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Afrin, phía bắc Syria đã làm sao nhãng cuộc chiến chống IS.