Giám đốc tình báo Mỹ: Washington không thể diệt tận gốc IS

ANTĐ -Sputnik ngày 15-5 dẫn lời Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James R.Clapper tiết lộ, Washington khó có khả năng đánh bại chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông, và cuộc đấu tranh gay gắt này có thể sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James R.Clapper

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cam kết “tấn công và tiêu diệt tận gốc” Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), một tổ chức khiến cả thế giới đau đầu vì tính tàn độc, man rợ trong các hoạt động của chúng. Song cam kết này của người đứng đầu Nhà Trắng dường như chưa có kết quả.

Phát biểu với tờ Washington Post, ông Clapper, người đã làm việc cho các dịch vụ tình báo trong hơn 50 năm, nói: “Các quan chức Mỹ không có một công thức để diệt tận gốc Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông. Washington đã ‘đánh giá thấp’ phần lớn các vấn đề khiến gây bất ổn khu vực, trong đó có sự tăng mạnh số lượng nam thanh niên bất mãn, thách thức kinh tế và sự sẵn có các loại vũ khí chiến tranh. Chính vì vậy, cuộc chiến mà Mỹ nhằm vào IS thực sự mơ hồ, không thể thành công".

Trưởng tình báo Hoa Kỳ tiếp tục cho biết, cuộc chiến chống IS sẽ chậm hơn nhiều so với Mỹ dự kiến. Đặc biệt, ông Clapper khẳng định, Washington sẽ chưa thể chiếm lại được các thành trì lớn ở Iraq, Mosul trong năm nay, mặc dù gần đây nhóm khủng bố này đang phải chịu những mất mát lớn về nhân lực và lãnh thổ.

"Mặc dù nhiều phiến quân bị tiêu diệt ở cả Iraq và Syria, song mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông vẫn sẽ chưa thể biến mất, bởi vì phần lớn các vấn đề chưa được giải quyết, do vậy sẽ khiến tình hình bất ổn khu vực không thay đổi. Điều này sẽ tạo ra một ‘nhà nước phải chịu sự đàn áp kéo dài liên miên’ trong một thời gian dài. Tôi chưa nhìn thấy những hành động rõ ràng nào mà chính quyền này đang làm”, ông Clapper giải thích.

Tuy nhiên, dù thừa nhận sự thiếu hiệu quả trong nỗ lực diệt IS của Mỹ trong khu vực, ông Clapper cho rằng, Washington sẽ không rời khỏi Trung Đông.

"Tôi nghĩ Mỹ sẽ không rời bỏ khu vực. Mọi việc có thể xảy ra trên toàn thế giới khi lãnh đạo Mỹ vắng mặt. Chúng tôi phải có mặt ở đây để tạo điều kiện, hỗ trợ và đôi khi cung cấp lực lượng", vị giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ kết luận.