Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới bị điều tra tham nhũng

ANTĐ - Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng Quốc gia Indonesia (KPK) Abraham Samad đã chính thức thông báo sẽ chất vấn bà Sri Mulyani (ảnh), Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), cựu Bộ trưởng Tài chính Indonesia, về việc giải ngân bất thường 6.700 rupia (khoảng 700 triệu USD) từ ngân sách nhà nước để giải cứu Ngân hàng Century thoát khỏi tình trạng phá sản hồi năm 2008. 

Ông Abraham Samad cho biết, việc chất vấn bà Sri Mulyani sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới ở 

Washington, Mỹ vì bà Mulyani không thể đến trụ sở của KPK ở Jakarta với lý do bận công việc của WB. Trước đó, có những cáo buộc cho rằng, một khoản tiền không nhỏ nằm trong kế hoạch giải cứu ngân hàng Century hồi năm 2008 đã được dùng để tài trợ cuộc vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ (DP) của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. KPK cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra cả Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) thời điểm đó, ông Boediono, cùng các thành viên hội đồng khác của BI. Vì trong thời gian này, chính ông Boediono cùng bà Sri Mulyani là 2 người chịu trách nhiệm cao nhất của 2 cơ quan đã đưa ra gói cứu trợ Bank Century.