Giám đốc điều hành hãng có máy bay rơi ở Colombia bị bắt giữ

ANTD.VN - Nhà chức trách Bolivia ngày 6-12 đã bắt giữ Giám đốc điều hành (CEO) hãng hãng không LaMia, chủ sở hữu chiếc máy bay rơi hồi tuần trước ở Colombia, làm gần như toàn bộ đội tuyển bóng đá Chapacoense của Brazil thiệt mạng.

Hiện trường vụ máy bay rơi

CEO Gustavo Vargas cùng hai nhân viên khác của hãng hãng hàng không có trụ sở tại Bolivia này đã bị đưa tới văn phòng công tố ở Santa Cruz để thẩm vấn trong 8 tiếng đồng hồ, trước khi các công tố viên quyết định tống giam họ.

Tổng chưởng lý Bolivia, Ramiro Guerrero nói rằng, các điều tra ban đầu hướng vào khả năng phạm tội do không tuân thủ quy trình an toàn. “Nó có thể dễ dàng trở thành một vụ ngộ sát”, ông Guerrero cho biết.

Vụ tai nạn thảm khốc hôm 28-11 đã khiến 71 người thiệt mạng sau khi máy bay bị hết nhiên liệu.

Nhà chức trách Bolivia đã đình chỉ giấy phép hoạt động của LaMia, đồng thời thay thế ban quản lý hàng không để đảm bảo công tác điều tra một cách minh bạch.