Giám đốc điện lực lái xe biển xanh đâm chết 2 cán bộ Quản lý thị trường

ANTĐ - Không làm chủ tốc độ, Giám đốc công ty điện lực Lê Chân (Hải Phòng) lái xe ô tô biển xanh đã đâm chết 2 cán bộ quản lý thị trường, rồi tăng ga bỏ chạy về trụ sở CAQ Dương Kinh đầu thú. 
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 13h30, ngày 4-3 tại Km8, đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Theo đó, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô BKS 51A-3020 do ông Đinh Văn Bút (SN 1955, trú tại số 59 Vạn Ngọc, phường Vạn Dương, quận Đồ Sơn) điều khiển đã đâm vào xe máy BKS 16M9-3709 do anh Trịnh Văn Lành (SN 1984, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển, phía sau chở ông Nguyễn Đức Toàn (SN 1959, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). 

Giám đốc điện lực lái xe biển xanh đâm chết 2 cán bộ Quản lý thị trường ảnh 1
Chiếc xe gây TNGT hiện đang bị tạm giữ tại CAQ Dương Kinh


Cú đâm kinh hoàng làm ông Toàn tử vong tại chỗ; anh Lành bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt- Tiệp Hải Phòng, đến khoảng 20h cùng ngày thì tử vong.

CATP Hải Phòng cho biết, ông Toàn hiện giữ chức vụ Đội phó Đội quản lý thị trường số 18 Dương Kinh (Chị Cục Quản lý thị trường Hải Phòng), còn anh Lành là cán bộ cấp dưới. Thời điểm xảy ra tai nạn cả 2 anh đang trên đường đi kiểm tra dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận Dương Kinh về; còn lái xe Đinh Văn Bút hiện giữ chức Giám đốc công ty Điện lực Lê Chân (công ty Điện lực Hải Phòng). 

Giám đốc điện lực lái xe biển xanh đâm chết 2 cán bộ Quản lý thị trường ảnh 2
Hiện trường vụ TNGT khiến 2 cán bộ Quản lý thị trường tử vong


Theo người dân sinh sống tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, khi đó trời đang mưa, đường quang, chiếc xe ô tô BKS 51A-3020 chạy với tốc độ cao, theo chiều từ Đồ Sơn về nội thành Hải Phòng, đã đâm thẳng vào  xe máy chạy phía trước, cùng chiều. Hậu quả, ông Toàn bị hất văng lên nóc ca-pô, gây vỡ kính chắn gió phía trước của chiếc xe ô tô, rồi rơi vào vỉa hè tử vong tại chỗ, do vỡ hộp sọ. Anh Lành cũng bị hất văng về phía trước khoảng 15m, đầu đập vào bó vỉa của vỉa hè đường, bất tỉnh. Sau khi gây tai nạn, ông Bút lái xe về trụ sở CAQ Dương Kinh đầu thú.

Vụ việc đang được CATP Hải Phòng điều tra làm rõ chiếc xe biển xanh, mang BKS thành phố Hồ Chí Minh và nguyên nhân gây tai nạn.