Giám đốc công ty kinh doanh màng lọc nước giả

ANTD.VN - Ngày 5-10, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án “Buôn bán hàng giả” và chuyển hồ sơ  đề nghị Viện KSND TP truy tố bị can  Nguyễn Trọng Huấn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thanh Huấn (Công ty Thanh Huấn), có địa chỉ tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội danh nêu trên.

Theo tài liệu điều tra, trưa 16-5-2017, tại phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với CAP Giáp Bát, lực lượng Quản lý thị trường bắt quả tang Trần Tiến Công, nhân viên Công ty Thanh Huấn đang vận chuyển 3 thùng car-ton đựng 275 chiếc màng lọc nước nhãn hiệu Dow - Filmtec. Thời điểm này, Công không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc số hàng hóa trên nên đã bị đưa về trụ sở công an giải quyết.

Số màng lọc nước giả nhãn hiệu được đựng trong các thùng car-ton

Để làm rõ chất lượng số màng lọc nước thu giữ, cơ quan Công an đã trưng cầu giám định, đồng thời mời đơn vị  bảo hộ hợp pháp chủ sở hữu nhãn hiệu Dow Filmtec tại Việt Nam cùng kiểm tra. Qua đó, cơ quan Công an xác định trong số 275 chiếc lõi lọc nước thu giữ thì có 225 chiếc là hàng giả. Ngoài ra, quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 619 chiếc màng lọc nước cùng loại nêu trên.

Theo khai nhận của Nguyễn Trọng Huấn, từ tháng 3-2017, anh ta nhập khoảng 500 chiếc màng lọc nước giả thương hiệu Dow Filmtec với giá 125.000 đồng/chiếc (hàng thật giá bán 300.000 đồng/chiếc). Mục đích của Huấn là để lẫn với hàng thật đem bán cho khách hàng. Bằng cách này, Huấn đã tiêu thụ được 116 chiếc màng lọc nước giả, thu lời bất chính cả trăm triệu đồng.