Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Công an huyện Hoài Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 8-5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến kiểm tra công tác Công an 4 tháng đầu năm 2021 và công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Công an huyện Hoài Đức.

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức cho biết Hoài Đức giáp ranh 5 quận, huyệ, đang có tốc đô thị hóa nhanh, nhưng vẫn giữ nếp sống tập quán địa phương, làng xã nên CBCS Công an xã chính quy cũng gặp nhiều khó khăn. Công tác Công an ở cấp cơ sở phức tạp nhưng tiêu chuẩn chính sách, chế độ chưa tương xứng.

Song, lực lượng Công an xã đã nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, không quản ngày đêm, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. “Huyện Hoài Đức rất mong CATP tiếp tục quan tâm đến lực lượng Công an xã cả về biên chế và chế độ chính sách để lực lượng công an xã chính quy yên tâm công tác” – đồng chí Nguyễn Xuân Đại đề nghị.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo nhanh tình hình bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng CAH Hoài Đức cho biết: CAH đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự cuộc bầu cử gồm 2 kế hoạch và 1 quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của CAH Hoài Đức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tiểu ban. Tiểu ban cũng đã ban hành Kế hoạchvề đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; theo đó đã bố trí CBCS tham gia bảo vệ tại các địa điểm bầu với các phương án cụ thể.

Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH cũng đã giới thiệu nhân sự tham gia HĐND cấp huyện; Công an thị trấn, công an xã cũng đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐND cấp xã, thị trấn…

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, các đội nghiệp vụ, công an xã thuộc CAH Hoài Đức đã báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm, công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất, khó khăn cần tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP đã có những giải đáp về vướng mắc trong quá trình công tác, đồng thời đề ra phương án giải quyết kịp thời, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị.

Không chủ quan lơ là mất cảnh giác, đảm bảo giữ vững ANTT địa bàn

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã bày tỏ cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến CAH và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Giám đốc CATP cũng đã gợi mở, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Theo đó, cần chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND giải quyết những vấn đề nóng như đất đai, giải phóng mặt bằng…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đặc biệt lưu ý CAH Hoài Đức về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác, không để phát sinh, tiềm ẩn, nguy cơ trên địa bàn; chú trọng quản lý tốt người nước ngoài.

Trong công tác phòng chống tội phạm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cảnh báo sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; từ đó yêu cầu CAH Hoài Đức chủ động tập trung phân tích nguyên nhân, quản lý chặt đối tượng, quản lý địa bàn và đưa ra các giải pháp, biện pháp phòng ngừa nhằm làm giảm các loại tội phạm này.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức báo cáo kết quả công tác công an 4 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị ngày hội bầu cử

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức báo cáo kết quả công tác công an 4 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị ngày hội bầu cử

Giám đốc CATP yêu cầu CAH chủ động tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm phải đảm bảo chất lượng, không được sót lọt; nắm bắt nguy cơ đối với các đối tượng liên quan ma túy, người nghiện trong cộng đồng; đặc biệt lưu ý các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra khắp nơi; tập trung làm tốt công tác cấp CCCD lưu động, đẩy mạnh tiến độ khi dịch chưa có tác động đến Hoài Đức. Làm tốt công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, làng nghề, các tòa nhà chung cư trên địa bàn; giải quyết tốt trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Nhấn mạnh về công tác xây dựng lực lượng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định cán bộ là gốc, công tác Công an có thành công là nhờ cán bộ. “Nếu so sánh với các địa bàn khác thì Hoài Đức không thiếu cán bộ, nhưng điều đáng lo ngại là chất lượng, trình độ, kinh nghiệm, hầu hết đều là những cán bộ trẻ, cần thời gian để làm quen. Do đó cần quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của CATP về công tác cán bộ, tránh tình trạng nể nang; nâng cao chất lượng đội ngũ công an xã; quan tâm ưu tiên bổ nhiệm tại chỗ, luân chuyển đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung lưu ý.