Giám đốc Công an Hà Nội nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

ANTĐ - Chiều nay (3-7), tại bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Phan Anh Cường - Cán bộ Tổng cục An ninh II, Bộ Công an. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: “Trong nhiều năm qua, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung luôn quan tâm và trực tiếp chỉ đạo lực lượng CATP Hà Nội ngăn chặn kịp thời và triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra tại các bệnh viện, các Trường Y, Dược đóng trên địa bàn Hà Nội… tạo niềm tin của nhân dân mỗi khi đến bệnh viện thăm khám và điều trị”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đồng chí Phan Anh Cường

Bệnh viện Bạch Mai nằm trên địa giới hành chính 2 phường thuộc 2 quận khác nhau. Chính vì vậy, công tác giữ gìn ANCT, TTATXH tại bệnh viện hết sức vất vả. Nhưng với trách nhiệm của mình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đấu tranh và giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp xảy ra tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, tạo môi trường bình yên, an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh mỗi khi đến bệnh viện công tác, học tập, thăm khám và điều trị. Nhiều hoạt động được CATP Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai phối hợp chặt chẽ trong thời gian vừa qua như công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, đảm bảo ANCT nội bộ tại bệnh viện và công tác phối kết hợp đảm bảo TTATXH. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo việc kết nghĩa đoàn thanh niên giữa các đơn vị, phối kết hợp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng thanh niên xung kích trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Phan Anh Cường trong nhiều năm qua đã tích cực hỗ trợ, phối hợp và tham mưu giúp bệnh viện Bạch Mai trên các mặt công tác: xây dựng kế hoạch nghiệp vụ bảo vệ ANTT, phòng chống cháy nổ; đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp, hỗ trợ bệnh viện xây dựng kế hoạch và tổ chức đưa đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc, hợp tác với bệnh viện trong nghiên cứu khoa học; phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm đất, vi phạm TTATGT đường sắt trước khu vực cổng bệnh viện, góp phần xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp và đảm bảo ANTT - TTATGT cho nhân dân đi lại khu vực bệnh viện.

Ghi nhận đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đồng chí Phan Anh Cường đối với hoạt động và phát triển của bệnh viện Bạch Mai nói riêng, ngành Y tế nói chung, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 2 đồng chí. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đồng chí Phan Anh Cường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao những thành tích đóng góp của 2 đồng chí và mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của bệnh viện Bạch Mai và của ngành Y tế.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thay mặt hơn 2.500 cán bộ Y tế của bệnh viện cảm ơn những đóng góp của lực lượng công an, của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đồng chí Phan Anh Cường trong giai đoạn vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn Bộ Y tế, cảm ơn bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng phần thưởng cao quý nhất của ngành Y. “Trong thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết giữa Công an Hà Nội với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn về việc bảo vệ ANTT tại các bệnh viện, nhằm giúp các bệnh viện nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định.